CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU NĂM 2000

24 bài suy niệm để theo Chúa trọn vẹn hơn…………

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bài Suy Niệm Thứ XVI

Dung Mạo của
Cộng Ðoàn Chứng Nhân:
(Ðầy Tình Huynh Ðệ
và Nhiệt Thành Truyền Giáo)

Có ba đặc điểm căn bản nhất ghi dấu cộng đoàn của người tông đồ: tinh thần cầu nguyện, tình huynh đệ, và lòng nhiệt thành truyền giáo.

Chúng ta đã suy niệm về đặc điểm thứ nhất và đã xin Chúa giúp mỗi người chúng ta đừng bao giờ bỏ qua việc cầu nguyện chung với cộng đoàn. Giờ đây chúng ta hãy suy niệm hai đặc tính còn lại: tình huynh đệ và lòng nhiệt thành truyền giáo. Cộng đoàn của người tông đồ phải là cộng đoàn đầy tình huynh đệ. Cộng đoàn của người tông đồ phải là cộng đoàn nhiệt thành dấn thân truyền giáo.

Theo chứng từ của sách Tông Ðồ Công Vụ, tình yêu thương nhau trong cộng đoàn đầu tiên của các môn đệ Chúa, được diễn tả như sau: "Họ chuyên cần lắng nghe lời giảng dạy của các tông đồ, sống trong tình nghĩa thân thương, cùng nhau bẻ bánh và cầu nguyện… Các tín hữu, tất cả như một, cùng chia sẻ những gì họ có. Của cải, ruộng đất, họ đều bán đi mà chia cho tất cả, mỗi người tuỳ theo nhu cầu của mình… Hằng ngày họ siêng năng lên đền thánh với đầy nhiệt huyết và nhất tâm, và cùng bẻ bánh tại các nhà tư và dùng bữa trong lòng hân hoan và đơn sơ" (TÐCV 2, 42-46). Theo như thế, thì tinh thần hiệp thông huynh đệ được biểu lộ dưới nhiều hình thức:

Theo mẫu gương trên, tình hiệp thông bao gồm nhiều khía cạnh. Dĩ nhiên, không ai đòi hỏi một sự phân chia máy móc, đồng đều như bảng chia toán học trên bình diện mối liên lạc giữa người với người, giữa các phần tử trong cộng đoàn. Ðiều căn bản quan trọng là mỗi người phải nuôi sống trong tâm hồn mối thiện cảm, lòng kính trọng và quý mến, tinh thần cởi mở chấp nhận và đón tiếp, đối với tất cả mọi thành phần của cộng đoàn, để làm phát sinh trong lòng mọi người sự tự trọng và tin tưởng lẫn nhau, và làm phát sinh quanh mọi người bầu khí lành mạnh an bình. Sống tình hiệp thông như thế đòi hỏi nhiều hy sinh và lòng đại lượng. Hy sinh đầu tiên là hy sinh không chiều theo lòng kiêu căng, không theo những phản ứng của bản năng, không chạy theo những ác cảm… Cần chấp nhận người anh chị em cả với những khuyết điểm của họ, để xây đắp cho họ và để trợ giúp, khích lệ họ trong cố gắng canh tân luôn mãi. Cần biết chấp nhận và kính trọng các vai trò và trách nhiệm của nhau. Cộng đồng Taizé có quy luật sau đây cho mọi thành phần của mình: "Con không được so sánh giữa con với những anh chị em khác trong khi thi hành công việc của con. Con phải biết chu toàn vai trò của mình với tinh thần đơn sơ, vì nó luôn cần thiết trong sứ mệnh làm chứng nhân của cả cộng đoàn" (Quy Luật Taizé, Morcelliana, Brescia, 1967, trg 33-35).

Cộng đoàn huynh đệ là cộng đoàn Nhà Tiệc Ly, được xây dựng từ và nhờ bởi Bí Tích Thánh Thể. Chính từ đây mà được phát sinh lòng nhiệt thành truyền giáo, loan truyền Mầu Nhiệm Chúa Chết và Sống Lại để cứu rỗi con người, cho đến khi Chúa lại đến. Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ tụ nhau trong nhà Tiệc Ly, đã can đảm mở toang cửa để thông truyền Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Sách Tông Ðồ Công Vụ, chương 4, câu 31, và chương 5, câu 42, đã ghi lại như sau: Tất cả được tràn đầy Chúa Thánh Thần và can đảm rao giảng Lời Chúa… Và hàng ngày, các ngài không ngừng giảng dạy và loan truyền Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô trong Ðền Thánh và tại các nhà riêng."

Nhiệt thành truyền giáo là một đặc tính của cộng đoàn Nhà Tiệc Ly. Tình hiệp thông giữa anh chị em mà thiếu tinh thần tông đồ, sẽ biến cộng đoàn thành như một nhóm ái hữu, hay một hội tương tế, mà không còn là một cộng đoàn của những môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Mọi thành phần cộng đoàn cần hiệp nhất trong tình yêu thương để khích lệ nhau trong bầu nhiệt huyết hiến thân phục vụ nhân loại, nhân danh Chúa Kitô. Sự khích lệ nhau đó cần được thể hiện hàng ngày, qua mọi việc bổn phận dù nhỏ bé đến đâu đi nữa. Vài cố gắng lớn lao trong vài hoàn cảnh đặc biệt được mọi người chú ý, thì dễ thực hiện hơn là sự trung thành hàng ngày với những công việc nhỏ được trao phó cho, để phục vụ cộng đoàn. Nếu không có ơn Chúa trợ giúp, nếu không sống trong tinh thần cầu nguyện, thì chúng ta không thể kiên trì trong những dấn thân, những hy sinh hàng ngày trong âm thầm. Cầu nguyện, hiệp thông trong yêu thương, và nhiệt thành dấn thân làm chứng cho tình yêu, đó là ba đặc điểm căn bản nhất cần phải có nơi cộng đoàn những môn đệ Chúa nói chung, và nơi tâm hồn mỗi một môn đệ Chúa nói riêng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page