CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU NĂM 2000

24 bài suy niệm để theo Chúa trọn vẹn hơn…………

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bài Suy Niệm Thứ XV

Dung Mạo của
Cộng Ðoàn Chứng Nhân:
(cộng đoàn sống đời cầu nguyện)

Chúng ta đã suy niệm về mối tương quan giữa chứng nhân tông đồ và cộng đoàn. Khi chu toàn sứ vụ, người tông đồ của Chúa không bao giờ hoạt động tự mình mình, nhưng cùng với cộng đoàn. Bí Tích Thánh Thể được cử hành trong cộng đoàn, làm cho cộng đoàn được phát triển và làm cho công việc của chứng nhân được phong phú mỗi ngày một hơn. Hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn đến vài đặc điểm của cộng đoàn tông đồ đó. Cộng đoàn tông đồ phải là cộng đoàn sống đời cầu nguyện. Cộng đoàn tông đồ phải là cộng đoàn đầy tình huynh đệ. Cộng đoàn tông đồ phải là cộng đoàn nhiệt thành dấn thân truyền giáo.

Trước hết, chúng ta hãy chú trọng tới khía cạnh thứ nhất: cộng đoàn tông đồ là cộng đoàn sống đời cầu nguyện.

Cộng đoàn giáo hội sơ khai là mẫu gương không thể bỏ qua được, khi chúng ta suy niệm về khía cạnh đời cầu nguyện của cộng đoàn tông đồ. Sách Tông đồ công vụ, chương 1 câu 14, kể lại việc các tông đồ tụ họp nhau trong nhà Tiệc ly chuyên cần và cùng chung lòng hiệp nhất trong lời cầu nguyện (TÐCV 1,14). Tinh thần cầu nguyện của cộng đoàn các tông đồ lan toả ra tất cả cộng đồng các tín hữu. Chuơng 2, các câu 46-47 của sách Tông đồ công vụ ghi tiếp rằng: "Hằng ngày họ lên Ðền Thánh với tất cả bầu nhiệt huyết hứng khởi, cùng hiệp nhất trong một tinh thần bẻ bánh tại các tư gia, và dùng bữa với lòng hân hoan đơn sơ. Họ ngợi khen Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng."

Tinh thần cầu nguyện là điểm đặc trưng đầu tiên của cộng đoàn các chứng nhân của tình yêu Thiên chúa giữa anh chị em. Trong kinh nguyện, toàn thể cộng đoàn hợp nhau tưởng nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa, nuôi dưỡng cho tình yêu đó được luôn dống động, làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong giây phút hiện tại và vì vậy, tung hô và bày tỏ tình yêu Thiên Chúa cho thế giới. Cộng đoàn sống đời cầu nguyện là cộng đoàn tìm kiếm nơi Thiên Chúa ánh sáng và sức mạnh cho cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như của toàn thể cộng đoàn. Vì vậy, cộng đoàn sống đời cầu nguyện là cộng đoàn biết lắng nghe và suy niệm lời Chúa, để cho lời Chúa biến đổi và chiếu soi tất cả cuộc đời và làm tiêu chuẩn sống. Một trong những khó khăn lớn lao nhất của cuộc sống chung trong cộng đoàn là sự khác biệt hay sự xung khắc giữa các cách nhìn và tiêu chuẩn sống được áp dụng vào trong các lựa chọn cụ thể trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, để có thể sống hiệp thông hàng ngày, cần phải hiệp nhất trong các cách nhìn và trong tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống. Và điều này chỉ có thể đạt được, nếu tất cả các phần tử của cộng đồng cùng lắng nghe lời Chúa và lấy ánh sáng lời Chúa để thay đổi bậc thang giá trị, tâm thức, tiêu chuẩn phán đoán. Cộng đoàn cầu nguyện là cộng đoàn chân thành tìm hiểu để hiến thân chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Việc cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên chúa là suối nguồn tình hiệp thông trong cộng đoàn, bởi vì việc cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa nầy sẽ làm cho mỗi thành phần vượt qua được những khác biệt hay những mâu thuẫn có thể có giữa các quyền lợi. Khi mỗi thành phần cộng đoàn đi tìm một hay nhiều tư lợi khác nhau, ngấm ngầm hay nổi bật, thì lúc đó cộng đoàn bị phân rẽ, bị xé ra thành nhiều mảnh, nhiều phe nhóm. Vậy con đường dẫn đến hiệp thông là cố gắng quy tụ tất cả các tư lợi về cùng một mối duy nhất, là thi hành Thánh Ý Thiên Chúa. Khi tất cả cùng tìm và cùng cố gắng thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa thì cộng đoàn chắc chắn sẽ được hiệp nhất.


Back to Radio Veritas Asia Home Page