Cuộc họp báo trình bày
sứ điệp Mùa Chay 1999 của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo trình bày sứ điệp Mùa Chay 1999 của ÐTC.

Sứ điệp Mùa Chay 1999 của ÐTC được ký ngày 15 tháng 10 năm 1998, nhưng chỉ được Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordès, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm (Cor Unum) trình bày với giới báo chí sáng thứ Ba 19 tháng Giêng 1999 vừa qua. Ðề tài của sứ điệp là "Thiên Chúa sẽ dọn một bữa tiệc cho tất cả các dân tộc". Câu Kinh Thánh được trích từ sách Tiên Tri Isaia.

Hiện diện trong cuộc họp báo với Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, còn có Ðức Cha Benito Cocchi, chủ tịch Hội Caritas quốc gia Ý, Tổng Giám Mục giáo phận Modena.

Mục đích Lộ Trình của Mùa Chay là chuẩn bị tâm hồn các tín hữu mừng Lễ Phục Sinh, Mầu Nhiệm nền tảng của ơn cứu chuộc. Hình ảnh báo trước mầu nhiệm này là bữa tiệc mà Chúa Giêsu mừng với các môn đệ vào Thứ Năm Tuần Thánh, vừa hiến dâng chính bản thân Người trong hình "Bánh và Rượu". Như vậy, Thánh Thể thực hiện bữa tiệc được Tiên Tri Isaia loan báo trước cho tất cả các dân tộc. Ðặc biệt ÐTC nhấn mạnh đến việc chuẩn bị cho Năm Toàn Xá 2000. ÐTC đã viết trong sứ điệp Mùa Chay như sau: Năm chuẩn bị 1999 cho Ðại Toàn Xá vào năm 2000, muốn giúp chúng ta ý thức lại rằng: Thiên Chúa là Cha và kinh nghiệm của Tình Yêu thương của Người Cha, thúc đẩy người tín hữu Kitô trở nên một hiến thân sống động, trong phục vụ và chia sẻ, và mở rộng tâm hồn đón tiếp anh chị em. Trước mặt chúng ta biết bao khoảng cách mênh mông được mở ra, trong đó tình yêu thương của Thiên Chúa phải được hiện diện cách cụ thể qua công việc chúng ta làm. Những hình thức mới về nghèo khổ và những vấn đề lớn lao hiện đang gây khổ tâm, lo lắng cho nhiều người, và chờ đợi những hàng động đáp trả một cách cụ thể và thích đáng.

Mùa Chay trở nên thời gian đặc biệt để thi hành đức ái: đức ái được cụ thể hóa qua trung gian công việc thiện phục vụ cho những ai cô đơn, những ai sống ngoài lề xã hội, những ai đói khổ, những ai nạn nhân của bạo động, những ai thất vọng. ÐTC nghĩ cách riêng đến những người bị loại khỏi bữa tiệc của chế độ tiêu thụ hằng ngày: biết bao anh chị em như Lagiarô không được thông phần vào những lợi lộc vật chất do tiến bộ đem đến. Lương tâm của người tín hữu Kitô không thể không bị xúc động bởi biết bao tình cảnh cực khổ. Những tình cảnh này cần phải đối phó một cách khẩn cấp, trên bình diện cá nhân cũng như tập thể.

ÐTC kêu gọi các tổ chức quốc tế, các chính phủ của các dân tộc và các trung tâm điều hành sinh hoạt kinh tế thế giới, vừa quả quyết rằng: họ phải gánh nhận trách nhiệm phác họa những lộ trình can đảm để thực hiện một sự phân phối công bình hơn về tài sản, của cải của Trái Ðất này, trong nội bộ của một nước, và trong mối liên quan giữa các dân tộc. Sau cùng, ÐTC khuyến khích mọi người tiến đi trên con đường trở lại, canh tân tâm hồn. Rồi ngài khẩn xin "Ðức Maria, Mẹ của lòng thương xót, hướng dẫn và nâng đỡ bước đi của chúng ta. Mẹ là người thứ nhất đã lắng nghe và đã biết chương trình Tình Yêu thương của Chúa Cha. Mẹ đã tin và Mẹ là người có phước hơn mọi nguời nữ (xem Lc 1, 42). Mẹ đã vâng lời trong đau khổ và như vậy Mẹ là người đầu tiên được thông phần vào vinh quang của các con cái Thiên Chúa. Xin Ðức Maria, bằng sự hiện diện của Người, an ủi chúng ta; xin Mẹ trở nên hy vọng chắc chắn và bầu cử nơi Chúa cho chúng ta, để Chúa đổ xuống tràn đầy trên chúng ta lòng thương xót của Người.

Sau khi lược tóm sứ điệp của ÐTC, Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordès, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, đã nhắc đến các dự án mà Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm đang thực hiện trong năm 1999 này, năm được gọi là "Năm của đức ái". Trước hết là dự án "bánh của đức ái". Dự án này đã có tiếng vang sâu rộng tại nước Ý. Cho tới lúc này dự án đã thu được 500 triệu Lire Ý (trong ít tháng mà thôi). Một phần lớn số tiền đã được xử dụng vào việc xây cất các lò bánh trong các giáo phận của miền các Hồ Lớn tại Châu Phi; một số khác sẽ được dùng vào việc trợ cấp các người tị nạn Sudan, đến từ giáo phận Torit. Rồi Ðức Tổng Giám Mục nói với giới báo chí như sau:

"Chúng tôi hài lòng về phản ứng tích cực: rất nhiều người gọi điện thoại hỏi cho biết phải làm thế nào để mua "bánh của đức bác ái", và mua ở đâu. Cả mấy nước khác cũng lưu ý đến sáng kiến này. Vì thế chúng tôi đang suy nghĩ đến việc áp dụng thể thức được thực hiện tại Ý, bằng cách trao trách nhiệm cho các Giáo Hội địa phương cũng làm như vậy. Xin Anh chị em, hoạt động trong ngành truyền thông hãy nhắc đến sáng kiến này, sau cuộc hội báo. Hành động của anh chị em có thể đem đến cho sáng kiến này một đà tiến mới nữa".

Một chương trình khác trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá là "100 dự án của ÐTC", nay trở thành 223 dự án và tất cả sẽ được hoàn tất trong năm 1999 này. Trong số các dự án, có 62 được các tổ chức Công Giáo quốc tế cung cấp tài chánh; phần còn lại (161) là những dự án nho nhỏ, do các Giáo Phận giàu, có phương hơn về kinh tế, giúp phần tài chánh. Số tiền cho mỗi dự án: tối thiểu là năm ngàn Mỹ Kim, tối đa là bốn triệu Mỹ Kim; như vậy trung bình: 20 ngàn Mỹ Kim cho một dự án. Ðây là những thực hiện khác nhau nhằm giúp đỡ các giáo phận nghèo túng hơn; Các dự án đã được phân chia như sau: 64 giáo phận tại Châu Phi - 40 tại Châu Mỹ Latinh - 37 tại Châu Á và 35 tại Châu Âu - 18 tại Trung Mỹ Châu - 18 tại Trung Ðông - 6 tại Châu Mỹ Bắc và 5 tại Thái Bình Dương.

Sau cùng, Vị chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm loan báo: vào trung tuần tháng 5/1999 tới đây, một đại hội Bác Ái sẽ được tổ chức tại Roma. Ngày 16 tháng 5/199 các người tham dự sẽ dự thánh lễ do ÐTC cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Số người tham dự được dự tính có hàng ngàn anh chị em thiện nguyện, dấn thân trong công việc cứu trợ đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới.


Sứ Ðiệp Mùa Chay Năm 1999


Back to Radio Veritas Asia Home Page