Bài phỏng vấn
ÐTGM Theodor McCarrick
về chuyến thăm Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Theodor McCarrick về chuyến viếng thăm Trung Quốc trong tháng 2/1998 vừa qua.

(Bản tin Vatican) Phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ gồm ba nhân vật cấp cao: Ðức Cha McCarrick, Tổng Giám Mục giáo phận Newark, đại diện Giáo Hội Công Giáo, Mục Sư Donald Argue, đại diện Giáo Hội Tin Lành và Giáo Trưởng Arthur Schneier, đại diện Do Thái Giáo, vừa từ Trung Quốc trở về, sau khi đã viếng thăm nhiều địa điểm, để tìm hiểu tình hình về tự do tôn giáo tại đây. Ðây là chuyến viếng thăm đầu tiên do lời mời của Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc, ông Jiang Zemin, nhân dịp ông viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái 1997. Chủ tịch Jiang Zemin biết rằng: tự do tôn giáo là một trong các cản trở lớn cho mối bang giao tốt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chính phủ Washington vẫn tố cáo chính phủ Bắc Kinh vi phạm các quyền tự do căn bản con người, trong đó có quyền tự do lương tâm, tự do tôn giáo. Phái đoàn sẽ trình bày về chuyến viếng thăm Trung Quốc trong một cuộc họp báo tại New York vào ngày 18 tháng 3/1998 này. Sau đây là bài phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Newark dành cho đài Vatican, hôm ngày 12/03/98 vừa qua.

* Trả lời cho câu hỏi về mục đích của chuyến viếng thăm, Ðức Tổng Giám Mục McCarrick đã cho biết như sau:

* Ðược hỏi về những lúc quan trọng của chuyến viếng thăm, Ðức Tổng Giám Mục McCarrick đã cho biết như sau:

* Cuối cùng, được hỏi xem chuyến viếng thăm có đã đạt được các mục tiêu hay không. Thì Ðức Tổng Giám Mục McCarrick trả lời như sau:

Ðò là nội dung chính bài phỏng vấn của đài Vatican về chuyến viếng thăm Trung Quốc của phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page