Buổi họp báo của
Phái đoàn Tôn Giáo Hoa Kỳ
sau chuyến thăm Trung Quốc
02/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái đoàn Tôn Giáo Hoa Kỳ họp báo.

(Reuters 18/03/98) - Hoa Kỳ (New York) - Thứ Tư vừa qua 18/03/98, ba nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ cầm đầu phái đoàn viếng thăm Trung Quốc dạo tháng 2/1998 đã mở cuộc họp báo tại thành phố New York để công bố bản báo cáo về tình hình tôn giáo ở Trung Quốc.

Trong bản báo cáo, phái đoàn ghi nhận là chính quyền Bắc Kinh đang lưu ý nhiều tới vấn đề tôn giáo tuy nhiên riêng về quyền tự do đức tin của người dân tại Tây Tạng thì phái đoàn cho rằng cần phải có sự quan tâm đặc biệt. Bản báo cáo này đã được gửi lên tổng thống Bill Clinton và bà ngoại trưởng Madaleine Albright, trong đó phái đoàn đề nghị là nên đặc biệt lưu tâm tới quyền tự do tôn giáo ở Tây Tạng và khuyến khích mở cuộc đối thoại giữa chính quyền Trung Quốc và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng hiện đang sống lưu vong bên Ấn Ðộ.

Rabba Arthur Schneier, đại diện Do Thái Giáo trong phái đoàn đã nói với các ký giả như sau: "Thành công của chuyến viếng thăm vừa qua là chúng tôi đã mở cuộc đối thoại với hàng lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc liên quan tới vấn đề quyền tự do tôn giáo tại nước này. Ðây là khởi đầu của một tiến... và chúng tôi hy vọng là các tổ chức từng tham gia vào tiến trình này từ bao nhiêu năm này, sẽ theo bước chúng tôi đi suốt chặng đường còn lại".

Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Theodore McCarrick, Tổng Giám Mục New Wark thuộc bang New Jersey và là đại diện của Công Giáo trong phái đoàn, thì cho biết, ngài tin rằng chuyến viếng thăm hai tuần của phái đoàn tại Trung Quốc đã góp phần giúp cho các nhà lãnh đạo Bắc Kinh quyết định ký tên vào Bản Tuyên Ngôn của Liên Hiệp Quốc về Quyền Dân Sự và Chánh Trị, trong đó có các điều khoản bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tự do hội họp.

Liên quan số phận của khảong 30 nhân vật tôn giáo được biết đang bị giam giữ vì lý do đức tin nằm trong danh sách mà phái đoàn đã trao cho nhà cầm quyền Bắc Kinh trong chuyến viếng thăm vừa qua, Mục Sư Don Argue của Tin Lành đã nói như sau: "Chúng tôi có lý do để tin rằng đang có những tiến bộ, cụ thể trong vấn đề những người đang bị cầm giữ hay bách hại vì lý do đức tin ở Trung Quốc." Mục Sư Don Argue tránh không tiết lộ thêm chi tiết nào vì e ngại điều này sẽ gây phương hại tới cơ hội được trả tự do của những người trong danh sách.

Human Right Watch, tổ chức quốc tế chuyên theo dõi vấn đề nhân quyền, đã đưa ra lời phê bình về bản báo cáo phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ như sau: "Rõ ràng là các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ vẫn bền bỉ theo đuổi mục tiêu tìm sự thay đổi cho quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc, tuy nhiên chúng tôi mạnh mẽ chống lại việc chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ xử dụng các chuyến viếng thăm tương tự trong tương lai mà lại quên đi việc nghiêm túc duy trì áp lực với Trung Quốc trong vấn đề tôn trọng nhân quyền."


Back to Radio Veritas Asia Home Page