Bài Phỏng Vấn
hai nhà Sử Học người Ý
về chuyến thăm Cuba của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc phỏng vấn hai nhà sử học người Ý về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba (21-25/01/98).

Vatican - 29.01.98 - Trong bài nói chuyện buổi tiếp kiến chung hằng tuần thứ tư 28/01/98 vừa qua, ÐTC làm bản thống kê sơ qua về chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba kết thúc hôm Chúa nhật 25/01/98. ÐTC nói: đây là một cuộc biểu dương của người dân, gây ngạc nhiên nhiều, một biến cố về hòa giải, một chặng lịch sử của việc tái rao giảng Tin Mừng, mà người ta đang chờ đợi những thành quả tốt đẹp.

Cũng trong buổi tiếp kiến này, chào thăm nhóm hành hương Ba Lan, ÐTC cầu chúc cho cuộc hành hương của ngài tại Cuba đem lại "những thành quả giống như" những thành quả của cuộc hành hương thứ nhất của ngài tại Ba Lan vào năm 1979.

Về chuyến viếng thăm này, khi được Ðài Vatican phỏng vấn hôm 29/01/98, nhà sử học Giorgio Rumi, đã trả lời như sau:

Cũng trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư vừa qua, ÐTC nhấn mạnh là trong cuộc hành hương ngài đã "vui mừng rao giảng Tin Mừng Hy vọng cho người dân Cuba, rao giảng sứ điệp của Tình yêu và của tự do trong chân lý, mà Chúa Kitô không ngừng đem đến cho nhân loại của mọi thời đại". Ngài nói: "Chuyến viêng thăm của ngài như để đem đến một tiếng nói cho tâm hồn Kitô của Dân Cuba". Về thành quả của chuyến viếng thăm, Giáo sư Sử học, Andrea Riccardi, Sáng lập Cộng đồng Thánh Êgidio, tuyên bố trên Ðài Vatican, như sau:


Back to Radio Veritas Asia Home Page