Cuốn Niên Giám 1998
của Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuốn Niên Giám mới của Tòa Thánh được đệ trình lên ÐTC.

Vatican - 17.03.98 - Sáng thứ Ba 17.03.98, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, phó Quốc Vụ Khanh và Ðức Ông Vittorio Formenti, phụ trách Văn phòng Thống Kê của Giáo Hội, trình lên ÐTC Cuốn niên Giám Tòa Thánh năm 1998, được cập nhật tới ngày 31 tháng Giêng 1998, nhưng cũng đã có ghi những thay đổi có liên hệ đến việc bổ nhiệm Hồng Y mới ngày 21 tháng 2/1998 vừa qua.

Theo Cuốn niên giám mới, thì số linh mục giáo phận trên thế giới gia tăng rõ rệt, trong khi đó số linh mục dòng giảm sút. Giữa những năm 1995 và 1996, số linh mục dòng giảm giảm 0,6%; số linh mục giáo phận tăng 0,2%. Số linh mục giáo phận và dòng tu hiện nay trên cả thế giới là 404.336 vị, được chia như sau: 65% linh mục giáo phận, và 35% linh mục dòng. Sánh với năm ngoái, con số này hầu như không thay đổi, nhưng số phong chức linh mục vẫn tiếp tục gia tăng. Từ năm 1992 cho tới nay gia tăng được 6,7% (cả dòng cảø giáo phận), nhưng chưa bù đắp được con số các linh mục đã qua đời.

Vẫn theo Cuốn niên giám mới, năm 1997 Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao với ba nước: Angola, Guyane và Lybia. Như vậy hiện nay, có 166 quốc gia trên thế giới cử đại diện ngoại giao cạnh Tòa Thánh.

Về việc thiết lập các giáo phận mới: trong năm 1997, Tòa Thánh đã thiết lập 18 tòa giám mục mới, một phủ doãn tông tòa, một giáo phận Lễ Nghi Ðông Phương, một Nha Tổng Tuyên Úy Quân Ðội, một giáo hạt với qui chế riêng và 4 vùng Truyền Giáo biệt lập ("Missiones sui juris").

Trong năm 1997 có 161 giám mục được bổ nhiệm. Số giám mục trên cả thế giới hiện nay là 4.257 vị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page