Văn Kiện của HÐGM Brazil:
Chiến dịch chống nạn mù chữ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Brazil mở chiến dịch chống nạn mù chữ trong năm 1998.

Nhân dịp Mùa Chay năm 1998, Hội Ðồng Giám Mục Brazil tổ chức Chiến dịch Tình Huynh Ðệ nhằm về mục tiêu chống nạn mù chữ trong nước. Chiến dịch Tình Huynh Ðệ là một chiến dịch truyền thống của Giáo Hội Công Giáo tại Brazil, được tổ chức hằng năm, vào Mùa Chay. Mỗi năm, chiến dịch nhắm đến một mục tiêu riêng. Mục tiêu của chiến dịch Mùa Chay Năm 1998 là xóa bỏ nạn mù chữ. Nạn mù chữ trẻ em từ 7 đến 14 tuổi tại Brazil (không bao giờ cắp sách đến nhà trường), lên tới 4 triệu. Ngoài ra, còn rất nhiều trẻ em bỏ học trong lúc chưa hết bậc tiểu học.

Chiến dịch Tình Huynh Ðệ của Giáo Hội Công Giáo Brazil cũng giống chiến dịch đại kết Mùa Chay của Thụy sĩ. Hằng năm trong Mùa Chay, chiến dịch đại kết kêu gọi các tín hữu Kitô hãy quảng đại giúp đỡ các người nghèo khổ trên thế giới. Chiến dịch Tình Huynh Ðệ của Brazil năm nay nhằm huy động không những các người Công Giáo, mà cả xã hội Brazil để cùng nhau chống lại nạn mù chữ trong nước. Brazil, một quốc gia mênh mông gồm 8,512,000 cây số vuông và khoảng 150 triệu dân cư, và hiện là một cường quốc thứ 8 về kinh tế trên thế giới. Nhưng hố sau giữa người giầu (khoảng 15%) và người nghèo (85%) quá chênh lệch và nạn mù chữ còn quá lớn, cách riêng nơi các trẻ em bụi đời, sống đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, không gia đình, bị khai thác về mọi phương diện.

Vào đầu Mùa Chay năm nay, Hội Ðồng Giám Mục Brazil đưa ra chiến dịch chống nạn mù chữ với khẩu hiệu sau đây: "Phục vụ sự sống và phục vụ niềm hy vọng", để kêu gọi các người Công Giáo và tất cả xã hội Brazil diệt trừ nạn mù chữ. Các giám mục đã quả quyết như sau: "Việc giáo dục sau cùng phải là một việc khẩn cấp của toàn quốc. Không có nền giáo dục, xã hội không thể thay đổi được". Các thanh thiếu niên xuất thân từ các gia đình nghèo không bao giờ được học tới bậc đại học, trừ một vài trường hợp hãn hữu. Chưa kể đến con cái của những người di dân và của anh chị em thợ thuyền không có việc làm nhất định... Họ thường là những người không được hòa đồng vào các cớ cấu, các tổ chức xã hội chính thức.

Nhắc lại Hiến Pháp Brazil, các Giám Mục lưu ý nhà Cầm quyền: Hiến Pháp nói rõ ràng giáo huấn bậc tiểu học là bắt buộc và miễn phí cho các trẻ em từ 7 đến 14 tuổi. Vì thế nhiệm vụ của các chính phủ các Bang và Nhà Cầm Quyền Thị Xã phải quan tâm chu toàn những gì Hiến Pháp quốc gia đề cập đến, để mưu ích cho xã hội. Các Giám mục mời gọi các người Công Giáo và cả các người ngoài Công Giáo cùng hành động. Mùa Chay là lúc khởi sự việc huy động rộng lớn và cần phải tiếp tục và theo đuổi đến cùng. Các ngài đưa ra những đề nghị sau đây:

Trong phần cuối cùng của văn kiện huy động chiến dịch chống nạn mù chữ, các Giám Mục cũng nói đến một nạn mù chữ khác: mù chữ "chính trị" cần được loại bỏ. Các giám mục Brazil nói rằng: năm 1998 là năm bầu cử Quốc Hội. Vì thế, trong năm 1998 nầy, Chiến dịch Tình Huynh Ðệ mời gọi các người Công Giáo và các người công dân khác hãy lựa chọn những ứng cử viên đứng đắn biết thực hiện thật sự những gì họ đã hứa. Các giám mục nói rằng: "Bởi vì, còn có nạn mù chữ chính trị", chớ không phải chỉ có nạn mù chữ trong lãnh vực văn hóa giáo dục mà thôi. Nạn mù chữ chính trị này hệ tại ở thái độ cứ để các việc trong tình trạng ứa đọng, trong tình trạng thảm thương, không một thay đổi nào cả, mà chỉ nghĩ đến tư lợi, danh vọng mình mà thôi. Nạn mù chữ chính trị này rất nguy hiểm, và sẽ đưa dân tộc đến suy vong, trở thành một dân tộc làm nô lệ cho sự thống trị độc tài.


Back to Radio Veritas Asia Home Page