HÐGM Cộng Hòa Congo:
Chủ chiên giữa lòng dân tộc

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Hãy đứng dậy mà bước đi"

.........

14. Tất cả những sự kiện (trên) đã cho thấy việc thay đổi những nhân vật lãnh đạo trong nước chưa đủ. Sự xụp đổ của chế độ cũ không đương nhiên đem lại sự thay đổi đáng mong ước đâu. Chúng tôi tin rằng chỉ có sự hoán cải tâm hồn và thay đổi tận căn não trạng mới có thể giúp chúng ta xây dựng được một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Mỗi người trong chúng ta, tùy mức độ, đều được gọi để tham gia vào sự đổi thay này. Chúng ta hãy từ bỏ tất cả những điểm tiêu cực, gắn liền với nếp sống của chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Ðây là lúc chúng ta hãy đứng lên để dựng lại xứ sở trên những nền móng vững vàng. Những lời bài quốc ca "bấy lâu còng lưng", nay chúng ta hãy ngẩng mặt, đứng thẳng và hăng hái tiến bước thật xa. Tất cả các tầng lớp xã hội phải mang lại phần trách nhiệm của mình, để tạo lập một xã hội mới. Trong khung cảnh đó, chúng tôi kêu gọi tất cả con dân xứ này, dân chúng và chính quyền, hãy sống ngay từ bây giờ lời nói này của Chúa: "hãy đứng dậy mà bước đi".

15. Vì thế, trong nỗ lực tiến đến một cuộc canh tân thật sự và xây dựng lại đất nước, chúng tôi mạnh dạn đòi hỏi tất cả những người lãnh đạo mới không được quên rằng toàn dân là tác nhân của vận mệnh chính dân tộc mình. Mọi người nên hiểu rằng quyền hành chỉ có ý nghĩa khi có sự xuất phát từ dân chúng và hướng đến phục vụ dân chúng.

16. Do đó, chúng tôi mong ước rằng chính quyền từ nay sẽ được điều hành bởi:

.........

18. Với tư cách là chủ chăn, tôi tớ của Thiên Chúa và của Giáo Hội Ngài, chúng tôi vững tin và hy vọng rằng tất cả những giới hữu trách và tất cả người dân trong nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo sẽ lưu ý đến vai trò ưu thắng của Thiên Chúa. Vì thế chúng tôi mong rằng, trong việc phục hồi lại ý thức tôn trọng quyền sống của con người và những quyền căn bản khác của nó, cần phải có sự đảm bảo cho một sự tự do chính đáng. Những lối vận dụng ma thuật, tà phái, phù thủy, mê tín..., lối tráo trở, mưu đồ đưa tôn giáo ra làm kinh tế và dấy lên cuộc tranh dành quyền lực chính trị là một khunh hướng tệ hại phải được tẩy chay trong cuộc sống công cộng cũng như trong sinh hoạt tư nhân.

19. Cũng cần nhấn mạnh đến vị thế quan trọng của một dự án giáo dục dựa trên những giá trị con người và phổ quát, về tự do, tôn trọng kẻ khác (nhân hậu), ý thức trách nhiệm, liên đới và phân phối công bình lợi ích chung, và thực thi công bình xã hội ở trong tất cả các cấp độ của cộng đồng. Bởi vì việc xây dựng lại đất nước đòi hỏi một sự đổi thay tận căn nơi tâm thức, nên sự thay đổi này phải được chuẩn bị bởi một nền giáo dục tốt, và một lối đào tạo đúng cách để có thể thấu đáo những căn cơ và cơ cấu của tình trạng kém phát triển, và có thể đẩy lui một cách hữu hiệu.

......

21. Trong tiến trình đó, chúng tôi khích lệ những tác nhân đang làm công tác mục vụ: Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân dấn thân, hãy trở thành ngọn đèn thắp sáng giữ làng, trở thành men làm dậy lên những giá trị đạo đức và tinh thần trong mọi lãnh vực giữa lòng quê hương; phát huy nổ lực hiểu biết những đòi hỏi và kỹ thuật của nền dân chủ, đặc biệt xuyên qua các cuộc bầu cử. Khi thực hiện được sự dấn thân này, họ cũng đồng thời xây dựng nên một Giáo Hội - gia đình của Thiên Chúa, bồi đắp cho nỗ lực của chính các tín hữu của mình.

22.Tóm lại, ước gì mỗi người, theo phận vụ của mình, quyết tâm dấn thân xây dựng lại xứ sở trong sự tôn trọng những nguyên lý đạo đức nền tảng, trong ý thức và lương tâm nghề nghiệp, và trong sự tôn trọng những kẻ khác.

.......


Back to Radio Veritas Asia Home Page