Tuyên Ngôn Hòa Giải
với Giáo Hội Công Giáo
của Linh Mục TISSA BALASURIYA, OMI,
ngày 15 tháng 1 năm 1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tuyên Ngôn Hòa Giải với Giáo Hội Công Giáo của Linh Mục TISSA BALASURIYA, OMI, ngày 15 tháng 1 năm 1998.

(Oss.Rom. Hebd. N.3, 21 Jan 1998, trg 2).

Tôi, linh mục Tissa Balasuriya, OMI, tuyên bố rằng trọn cuộc đời dấn thân của tôi đã luôn luôn là để trở thành người đồ đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, để phục vụ Giáo Hội và làm việc cho công cuộc giải phóng toàn diện con người, kể cả để xây dựng một xã hội công bằng hơn. Theo mục tiêu trên, tôi đã cố gắng cổ võ thần học nhằm làm cho đức tin được hội nhập văn hóa tại Á Châu.

Tập sách của tôi có tựa đề là Mẹ Maria và Sự giải phóng con người, đã được nhằm viết ra trong viễn tượng vừa nói. Sau cuộc nói chuyện dài và đầy tình huynh đệ với Bề Trên Tổng Quyền và với vài vị trong Tổng Hội Ðồng của Dòng các Tu Sĩ Truyền Giáo Tận Hiến của Mẹ Maria Vô Nhiễm, tôi nhận thấy rằng những điểm mập mờ nghiêm trọng và những sai lầm giáo lý đã được ghi nhận trong tập sách tôi viết, và do đó đã khơi dậy những phản ứng tiêu cực từ các phía khác, đã ảnh hưởng trên các mối quan hệ và đã dẫn đưa đến việc xách động chia rẽ đáng tiếc trong cộng đồng Giáo Hội. Tôi thật lấy làm tiếc vì sự thiệt hại mà sách nầy đã gây ra. Tất cả mọi biến cố đã xảy ra quanh vấn đề nầy đã làm tôi đau khổ nhiều. Nó đã gây ra đau khổ cho cộng đoàn Kitô và cho nhiều người khác đã trực tiếp hay gián tiếp có liên hệ trong sự việc đã xảy ra.

Trước sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Colombo và Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh, tôi đã công khai tuyên xưng đức tin của tôi theo bản Kinh Tin Kính của Dân Chúa, do Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI soạn ra, bởi vì bản kinh nầy là lời diễn tả toàn diện của Ðức Tin Công Giáo mà tôi có thể tự nhiên hướng về. Tôi ý thức rõ ràng về sự kiện rằng ngôn từ của bản Kinh Tin Kính nầy, cách nào đó, khác với ngôn từ của Bản Văn được Bộ Giáo Lý Ðức Tin soạn ra cho tôi. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận rằng cả hai bản văn đều diễn tả cùng một đức tin của giáo hội.

Một cách đặc biệt, tôi tuyên xưng cùng với Giáo Hội:


Back to Radio Veritas Asia Home Page