Loan báo sứ điệp Hòa Bình
ngày Ðầu Năm của Năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Loan báo sứ điệp Hòa Bình ngày Ðầu Năm của Năm 2000.

Vatican - 21.06.99 - Ðể cầu chúc hòa bình cho mọi người và để mời gọi mỗi mợt người đóng góp cách hiệu nghiệm vào việc xây dựng hòa bình, ÐTC đã ấn định đề tài của Sứ Ðiệp cho ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình lần thứ 33, được cử hành vào ngày Ðầu Năm của năm 2000. Ðề tài được lấy theo lời loan báo của các Thiên Sứ tại Hang Ðá Be Lem, khi Chúa Giêsu Giáng Sinh: "Bình an dưới thế cho con người được Thiên Chúa yêu thương".

Thông báo của Vatican được phổ biến sáng thứ Hai 21.06.99, đã giải thích về đề tài nầy như sau: "Những tháng cuối cùng của Ngàn Năm thứ hai, tiếc thay đã bị đánh dấu bởi những vụ tranh chấp bi thảm và đẫm máu tại nhiều miền trên thế giới; nạn nhân phần lớn là những người dân vô tội hoặc các dân tộc anh em với nhau. Ðại Toàn Xá phải trở nên một thời điểm của cầu nguyện liên lỉ và của dấn thân mới để lướt thắng chiến tranh, tiếc thay vẫn được coi như dụng cụ để giải quyết các vụ tranh chấp giữa các dân tộc. Vũ khí cho thấy không xứng hợp để xây dựng hòa bình. Việc tìm kiếm các phương tiện khác để loại trừ các vụ tranh chấp và để bảo đảm mối quan hệ hòa bình giữa các dân tộc trở nên mỗi ngày mỗi khẩn cấp hơn, như chính Ðức Gioan Phaolô II đã nhắc lại ngày 27 tháng 4/1999 vừa qua, khi ngài nhấn mạnh đến việc khẩn cấp tiến lên cách cương quyết trên con đường này. Ngài nói: Chiến tranh chỉ đem đến cảnh bi đát và thất vọng mà thôi, bằng việc gây nên biết bao nạn nhân vô tội và bằng việc tàn phá sinh mạng, nhà cửa, gia đình và các dân tộc. Thông báo của Vatican quả quyết thêm như sau: Thách đố lớn của hòa bình ngày nay được nêu lên trong bối cảnh của một thế giới, một đàng đi đến tiến trình của việc toàn cầu hóa và rồi đàng khác, một cách ngược lại, đi đến một tiến trình phân tán, chia rẽ lan rộng, đem đến sự bất ổn định và bất an trong xã hội. Làm cho vũ khí yên lặng không đủ để xây dựng hòa bình. Hòa bình bao gồm mọi khía cạnh của đời sống xã hội: phát triển, kinh tế, nhân quyền, bảo vệ thiên nhiên... Ðể vuợt qua những thách đố thời nay, cần phải có những chương trình mới về hòa bình và những cơ cấu thích hợp cho hiện tình thế giới. Hơn nữa, không loại bỏ được cảnh cùng cực, không có việc phát triển toàn diện các dân tộc, thì hòa bình sẽ luôn luôn bấp bênh. Thực sự, hòa bình được thiết lập trên con người, con người được trang bị bằng phẩm giá bất khả xâm phạm, được mời gọi sống chung với người khác trong một xã hội cởi mở cho cuộc chung sống hòa bình trong các khác biệt.

Thông báo của Vatican kết thúc như sau: Với sứ điệp đầu tiên của Năm 2000, ÐTC muốn nói lên với hết mọi người thành tín sâu xa của ngài rằng: hòa bình có thể được, nếu nhân loại tìm kiếm và gặp lại được Thiên Chúa, Người là Chúa của Hòa Bình; Thiên Chúa muốn có hòa bình; hòa bình vì thế là điều có thể được.


Back to Radio Veritas Asia Home Page