Nhận định của Cha Lombardi
về chuyến thăm Nigeria của ÐTC
(21-23/03/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định của Cha Lombardi về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nigeria.

(RG 24/03/98) Chuyến viếng thăm mục vụ ba ngày của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nigeria đã kết thúc vào chiều thứ Hai vừa qua 23/03/1998, với lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy lưu ý đến những nhu cầu khẩn cấp của Châu Phi hiện nay và với lời cầu chúc cho có một sự cộng tác mỗi ngày mỗi thêm giữa các tín hữu Hồi Giáo và người Kitô. Ðiểm nổi bật của chuyến viếng thăm lần này tại Nigeria là lễ nghi tôn phong Ðầy Tớ Chúa Cyprian Michael Tansi lên bậc Chân Phước. Ðây là một vinh dự lớn lao không những cho riêng Nigeria mà cho cả Giáo Hội trẻ trung tại Châu Phi: Vị Linh Mục đầu tiên của Châu Phi được cất nhắc lên vinh dự bàn thờ. Ngài là chứng nhân của Phúc Âm, của sự dấn thân cho hòa giải của phục vụ các người nghèo, của việc thăng tiến người phụ nữ Châu Phi, và của các gia đình Công Giáo.

Sau đây là nhận định của Cha Lombardi, Giám Ðốc chương trình Ðài Vatican, một trong các vị tháp tùng ÐTC trong chuyến viếng thăm Nigeria vừa kết thúc. Cha nói như sau:

Cha Lombardi còn nói tiếp như sau:

Ðó là nhận định của cha Lombardi, giám đốc chương trình đài Vatican về ý nghĩa của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nigeria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page