Sau khi viếng thăm Mehicô và Hoa Kỳ
Ðức Thánh Cha có thể sẽ dừng chân tại Cuba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thánh Cha có thể ghé lại Cuba.

Roma [Zenit 6/01/99] - Hiện đang có nhiều nguồn tin đồn rằng sau khi viếng thăm Mehicô và Hoa Kỳ, Ðức Thánh Cha sẽ dừng chân tại Cuba.

Theo một nguồn tin được đăng trên nhựt báo Ý "Nguời sứ giả", sau khi viếng thăm Mehicô và Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 28/01/99 tới đây, rất có thể Ðức Thánh Cha sẽ dừng chân khoảng bốn tiếng đồng hồ tại Cuba để gặp gỡ với chủ tịch Fidel Castro. Ðược biết hồi trước Giáng Sinh, chủ tịch Fidel Castro đã tuyên bố như sau: "Nếu Ðức Giáo Hoàng quyết định dừng chân ở Havana, chúng tôi sẽ mở rộng cánh tay để đón tiếp Ngài". Về phần mình, Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Havana, cũng đã công khai loan báo rằng Giáo Hội tại Cuba và nhân dân Cuba sẽ vui mừng biết bao nếu Ðức Thánh Cha ghé thăm một lần nữa.

Tòa Thánh đã không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận nguồn tin nói trên. Người phát ngôn của Tòa Thánh là tiến sĩ Navarro Valls nói rằng về phương diện kỷ thuật, một chặng dừng chân như thế có thể diễn ra trên đường đi Mehico hay trên đường từ Hoa Kỳ trở về Roma. Tuy nhiên, hiện nay, chưa thể quyết định được. Nguời phát ngôn của Tòa Thánh nói rằng quyết định cuối cùng là quyền của Ðức Thánh Cha. Mặt khác, tòa thánh cũng rất hoan hỉ về việc chính phủ Hoa Kỳ nới lỏng việc cấm vận đối với Cuba.

Một số quan sát viên cho rằng kể từ sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, chủ tịch Fidel Castro đã nhận thức được rằng Giáo Hội Công Giáo là Tổ Chức có thể bảo đảm cho một cuộc chuyển giao quyền hành trong ôn hòa và chính phủ Hoa Kỳ đã tỏ ra tích cực trong chiều hướng này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page