Tường thuật chuyến thăm Croat của ÐTC
Ngày Thứ Bảy mùng 3/10/1998
Lễ Phong Chân Phước cho ÐHY Stepinac
tại Ðền Thánh Ðức Mẹ ở Bistrica

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật chuyến thăm mục vụ của ÐTC Gioan Phaolô II tại CROATIE. Ngày Thứ Bảy mùng 3/10/1998, là Ngày Vinh Quang của Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac: Lễ Phong Chân Phước tại Ðền Thánh Ðức Mẹ ở Bistrica.

Ngày mồng 3.10.1946: ngày Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac bị chế độ cộng sản Titô kết án 16 năm tù, thì cũng ngày mồng 3.10.1998, Ðức Hồng Y được cất nhắc lên danh dự bàn thờ tại chính quê hương của ngài, trước sự hiện diện của khoảng 500 ngàn tín hữu Công Giáo, đến từ khắp nước và các đoàn hành hương đến từ các nước lân cận.

Trước sự hiện diện của 16 giám mục Croat và Ðức Hồng Y Kuharic, do Ðức Tổng Giám Mục Zagreb, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Croat, hướng dẫn, và nhiều Hồng Y , Tổng Giám Mục, Giám Mục đến từ các nước: Albanie, Áo, Ðức, Ý, Pháp, Bosnia-Erzegovina, Bulgari, Rumani, Hòa Lan, Hungari, Cộng Hòa Tchèque, Cộng Hòa Slovak, Cộng Hòa Slovenie, Hoa Kỳ, Canada và từ Roma - của nhiều Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân, ngay đầu thánh lễ, trước Kinh Vinh Danh "Gloria in excelsis Deo", ÐTC long trọng tuyên bố Ðầy Tớ Chúa Alojzije Stepinac từ nay được tôn phong lên bậc Chân Phước Tử Ðạo. Bức ảnh lớn vẽ hình Ðức Hồng Y được từ từ mở ra giữa những tràng pháo tay của nửa triệu người dự thánh lễ. Sau đó, tất cả cộng đồng phụng vụ đã cùng nhau hát bài kính "Vị Anh Hùng Tử Ðạo" của thời mới. Cũng trong lúc đó, đại diện các đoàn thể tiến hoa trước bàn thờ tân Chân Phước. Lễ kính Chân Phước được ấn định vào ngày 10.02 hằng năm ngày Ðức Hồng Y qua đời.

Ðịa diểm được chọn để cử hành thánh lễ phong Chân Phước mang ý nghĩa sâu xa. Trong diễn văn tại sân bay chiều thứ Sáu 2/10/98, ÐTC nói: hai điểm quan trọng của chuyến viếng thăm lần này là "Thánh giá và Ðức Maria". Thánh giá nhắc lại cuộc tử đạo của Ðức Hồng Y Stepinac và tất cả các Vị Tử Ðạo của Croatie từ thời Ðế Quốc Roma, thời kỳ bị Hồi Giáo cai trị, thời Ðức Quốc Xã và nhất là thời cộng sản. Ðức Maria, được dân Croat tôn kính cách riêng, nhất là tại Ðền Thánh Bistrica, đền thánh quốc gia và lớn nhất trong cả nước, cách thủ đô Zagreb hơn 50 cây số. Hằng năm có từng trăm ngàn người hành hương. Trong Ðền thánh có tượng Ðức Maria bế Chúa Hài Ðồng được tôn kính từ thế kỷ 15. Trước đây tượng Ðức Mẹ được đặt trong nhà thờ kính Thánh Phêrô và Phaolô, nhưng trong lúc Hồi Giáo chiếm đóng, tượng thánh đã được giấu kín trong một bức tường của nhà thờ giáo xứ Bistrica năm 1545. Năm 1588, theo truyền thống, bị giấu lâu năm nên cũng bị quên đi, nhưng nơi tượng bị giấu, một ngày kia chiếu sáng như để báo cho biết là tượng vẫn còn ở nơi được giấu trước đây hơn 40 năm.

Năm 1710, Quốc Hội Croat khấn hứa sẽ xây một bàn thờ chính trong nhà thờ và lời khấn hứa đã được thực hiện năm 1715. Ngày 4.12.1923, dưới triều Giáo Hoàng của Ðức Pio XI (1922-1939), Ðền thánh được cất nhắc lên "Tiểu Vương Cung Thánh Ðường". Năm 1943, Ðức Tổng Giám Mục Zagreb công bố một thư mục vụ loan báo sẽ xây cất Ðền Thánh rộng lớn hơn; nhưng biến cố xảy ra tại Croatie và Châu Âu đã không cho phép. Các cuộc hành hương bị cấm từ năm 1945, khi chế độ cộng sản lên cầm quyền. Sau đó phải chờ đợi 20 năm, Nhà Nước Nam Tư mới cấp giấy phép sửa lại và mở rộng Ðền Thánh. Ngày 15.08.1971, Ðức Phaolô VI (1963-1978), đã cử Ðức Hồng Y Franjo Seper chủ tọa đại hội Thánh Mẫu lần thứ 13 tại Bistrica. Trong dịp này có khoảng 150 ngàn người đến hành hương và dự thánh lễ bế mạc Ðại Hội. Năm 1972, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Zagreb, đã hoàn tất việc dựng Ðàng Thánh Giá chung quanh Ðền Thánh. Năm 1984, nửa triệu tín hữu Công Giáo Croat đến từ khắp thế giới đã họp nhau tại Ðền Thánh Bistrica để cử hành Ðại Hội Thánh Thể quốc gia và kỷ niệm 1,300 năm Phép Rửa Tội của dân tộc Croat. Từ năm 1993, vào ngày 3.10 hằng năm, Giáo hội Croat tổ chức cuộc hành hương quốc gia cho binh sĩ . Từø năm 1987, lễ kính Ðức Mẹ Bistrica được mừng vào ngày 13 tháng 7. Theo ước muốn của Ðức Hồng Y Stepinac, một Tu Viện Kín hiện dành cho các Nữ Tu Carmel, đang được xây cất bên cạnh Ðền Thánh, để cầu nguyện liên lỉ cho Quốc Gia Croat.


Back to Radio Veritas Asia Home Page