Tường thuật 4:
Thánh Lễ với dân chúng, Gặp Gỡ các Giám Mục
và Giã Từ tại Phi trường để về Roma
Thứ Hai 23/03/98

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật IV về chuyến viếng thăm Nigeria của ÐTC: ngày cuối cùng, thứ Hai 23/03/98: Thánh Lễ cho dân chúng tại Quảng Trường KUBWA, ngoại ô thủ đô ABUJA, Gặp Gỡ các Giám Mục Nigeria, và Giã Từ tại Phi Trường để trở về lại Roma.

ÐTC Gioan Phaolô II đã về đến Roma bằng yên, kết thúc ba ngày viếng thăm tại Cộng Hòa Liên Bang Nigeria. Trong bài tường thuật nầy, chúng ta hãy nhìn lại những biến cố chính của ngày viếng thăm cuối cùng, tức thứ Hai 23/03/98.

Trước khi từ giã Nigeria vào lúc 4 giờ chiều, giờ địa phương Nigeria, thì ÐTC đã có hai biến cố quan trọng: trước hết là thánh lễ cho dân chúng, tại quảng trường KUBWA, nằm ở ngoại ô thủ đô ABUJA, lúc 9 giờ sáng, và sau đó là cuộc gặp gỡ với các Giám Mục Nigeria tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, vào lúc trưa.

Về thánh lễ sáng thứ Hai 23/03/98, tại quảng trường KUBWA, các quan sát viên tường thuật khác nhau về con số các tín hữu tham dự. Có người ước lượng khoảng 200 ngàn, người khác thì cho rằng con số có thể lên đến 700 ngàn. Dù sao bầu khí đón tiếp ÐTC tại đây thật là nồng nhiệt. Người ta cũng lưu ý sự hiện diện của phái đoàn những anh chị em Hồi Giáo, và phái đoàn của những anh chị em Kitô khác.

Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC đã nhắc đến trước hết về lý tưởng gia đình Kitô, như là một cộng đồng của sự sống và tình yêu thương, được ơn Chúa nâng đỡ, và nhằm phục vụ cho một cộng đoàn khác lớn hơn, cộng đoàn quốc gia dân tộc và cộng đoàn giáo hội. Giáo Hội là Gia đình của Thiên Chúa, và mọi người đều được mời gọi bước vào sống trong đại gia đình nầy. Việc vào sống trong đại gia đình giáo hội không làm cho con người bị thiệt thòi, bị mất đi gia đình, dân tộc tự nhiên của mình. ÐTC nhắc đến thí dụ của Tân Chân Phước Tansi: ngài vừa là người con của chủng tộc Ibo, người con của đất nước Nigeria, và là người con của đại gia đình giáo hội phổ quát. Sống trong đại gia đình Giáo Hội, mỗi người cũng được mời gọi góp phần xây dựng gia đình giáo hội nầy. ÐTC đã nhắc lại trách vụ nầy như sau:

Một lần nữa, ÐTC lên tiếng bênh vực mạnh mẽ những nhân quyền với những lời như sau:

Sau thánh lễ, ÐTC về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô ABUJA, để gặp gỡ các Giám Mục Nigeria, dùng cơm trưa, nghỉ ngơi đôi chút rồi ra phi trường từ biệt Nigeria trở về lại Roma. Ðức Tổng Giám Mục Albert OBIEFUNA, tổng giám mục ONITSHA và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, đã nói lên tâm tình cám ơn ÐTC vì đã đến thăm. Ðức Tổng Giám Mục đã trình lên ÐTC sự phát triển thấy được của Giáo Hội Công Giáo tại Nigeria: Năm 1950, chỉ có ba giáo tỉnh; đến năm 1994, thì đã tăng lên được 9 giáo tỉnh. Ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng. Toàn quốc Nigeria, Giáo Hội Công Giáo có 8 đại chủng viện và 5 học viện cao đẳng cho các tu sĩ. Ðặc biệt, tại các giáo phận đều có tiểu chủng viện để vun trồng ơn kêu gọi linh mục. Theo lời Ðức Tổng Giám Mục chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, thì đây là điều các giám mục đã đề nghị trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu, cách đây 4 năm. Các giám mục cho rằng cơ cấu tiểu chủng viện là cần thiết để huấn luyện và vun trồng ơn gọi linh mục.

Trong bài diễn văn dài được trao cho các giám mục Nigeria, ÐTC đã nhắc đến trách vụ mục vụ của giám mục. ÐTC lưu ý các giám mục hãy chú ý trong việc tuyển chọn các ứng sinh lên chức linh mục, chăm sóc cho sự huấn luyện linh mục, nhất là huấn luyện thiêng liêng. Cần phải chăm sóc kỷ lưỡng cho đời độc thân linh mục. ÐTC khuyến khích các giám mục thực hiện chương trình mục vụ thống nhất với nhau, mặc dù cần phải thích ứng vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi địa phương. Ðặc biệt nhất, ÐTC kêu gọi các giám mục hãy cổ võ phát triển hàng giáo dân và chăm sóc cho giới trẻ. Vai trò của các giám mục trong giai đoạn biến đổi xã hội nầy, là thật quan trọng. ÐTC đã nói như sau:

Cuối cùng, trong biến cố từ giã Nigeria tại Phi Trường thủ đô Abuja, ÐTC đã cám ơn các vị lãnh đạo chính quyền và giáo hội, và tất cả những ai đã góp công vào chuyến viếng thăm nầy. Ngỏ lời đặc biệt với anh chị em công giáo Nigeria, ÐTC đã tổng kết sứ điệp mà ngài muốn trao gởi lại cho mọi người, với những lời như sau:

Ðó là những lời cuối cùng, đầy ý nghĩa của ÐTC, trước khi lên máy bay về lại Roma, kết thúc ba ngày viếng thăm tại Cộng Hòa Liên Bang Nigeria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page