Chuyến viếng thăm Mêhicô của ÐTC
là một biến cố đức tin
với phần đông người dân Mêhicô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm ngày 22 /01/99 sắp tới của Ðức Thánh Cha là một biến cố đức tin đối với phần đông người dân Mehicô.

Thành phố Mehicô [Zenit 14/01/99] - Ðối với 89,2 phần trăm dân số Mehicô, chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha vào ngày 22 /01/99 tới đây sẽ là một biến cố gia tăng đức tin vàcủng cố tình huynh đệ giữa mọi người.

Trên đây là kết quả của một cuộc thăm dò do Trung Tâm Nghiên Cứu Dư Luận thuộc đại học Guadalajara thực hiện.

Cuộc thăm dò, được thực hiện bằng điện thoại với 604 người lớn tuổi từ 18 trở lên, cho thấy rằng 74,7 phần trăm người dân Mehicô tin rằng việc tham gia của các công ty thương mại vào việc tài trợ các phí tổn của chuyến viếng thăm được đánh giá là tích cực. 99,2 phần trăm đều biết rằng đây là chuyến viếng thăm lần thứ tư của Ðức Thánh Cha tại Mehicô. 62,7 phần trăm những người được hỏi nói rằng Ðức Thánh Cha sẽ mang đến một sứ điệp yêu thương và hòa bình cho người dân Mehicô. 87,6 phần trăm cho biết họ là nguời Công Giáo.

Về mối quan hệ giữa chính phủ và Giáo Hội, 48,2 phần trăm những nguời được hỏi tin rằng giữa hai bên có sự tôn trọng và thân thiện.


Chính phủ Mêhicô muốn tránh đề cập tới vấn đề tại bang Chiapas trong chuyến viếng thăm của ÐTC

Chính phủ Mêhicô muốn tránh đề cập tới vấn đề tại bang Chiapas trong chuyến viếng thăm của ÐTC.

(Reuters 12/01/99) - Mêhicô (Thủ Ðô Mêhicô) - Khi ÐTC Gioan Phaolô II có mặt tại Mêhicô trong chuyến viếng thăm từ ngày 22-26 tháng Giêng 1999 sắp tới, chính phủ Mêhicô có thể sẽ tìm mọi cách tránh đề cập tới cuộc tranh chấp kéo dài từ 5 năm qua với các phiến quân Zapatista ở bang Chiapas.

Ðây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ÐTC Gioan Phaolô II tại Mêhicô kể từ sau cuộc nổi dậy của lực lượng Zapatista vào ngày đầu năm dương lịch năm 1994, và hẳn nhiên cả chính phủ Mêhicô cũng như phe phiến quân tranh đấu cho quyền của người thổ dân Mêhicô, sẽ đặc biệt chú ý xem vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ có đề cập tới cuộc tranh chấp tại bang Chiapas trong các bài diễn văn của ngài hay không. Ông Emilio Rabasa Gamboa, người cầm đầu phái đoàn thương thuyết của chính phủ với các phiến quân, đã nói với phái viên của hãng thông tấn Reuters như sau: "Chuyến viếng thăm của ÐTC nằm bên ngoài tiến trình hòa bình tại Chiapas và chúng tôi không mong đợi là ngài sẽ can thiệp vào vấn đề này. Dĩ nhiên, mọi lần ÐTC viếng thăm một quốc gia nào, thi chắc chắn là với những quan tâm và lo lắng của ngài cho nhân loại, cho những người nghèo, DTC không thể nào không lưu tâm tới quyền của các người thổ dân".

Chính phủ Mêhicô đang giữ thái độ đóng kín trước những đề nghị giải quyết tình trạng bế tắc trong cuộc thương thuyết với lực lượng Zapatista. Theo các nhà phân tích chính trị, thì có lẽ Mêhicô đang để lỡ cơ hội cuối cùng nhắm kết thúc cuộc tranh chấp ở Chiapas trước khi bước vào thiên niên kỷ mới. Căng thẳng giữa chính phủ và phe phiến quân vẫn kéo dài và chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II lần này có thể là cơ hội cuối cùng để tổng thống Ernesto Zedillo xúc tiến của đối thoại trước khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào tháng 12 năm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page