Sẽ có 100 ngàn người tình nguyện
bảo đảm an ninh cho ÐTC tại Mehicô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sẽ có 100 ngàn người tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ðức Thánh Cha tại Mehicô.

Mehicô [Zenit 12/1/99] - Sẽ có 100 ngàn người tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ðức Thánh Cha nhân chuyến viếng thăm Mehicô.

Theo ước tính, trên lộ trình từ sân vận động Aztec đến Vương Cung Thánh Ðường Guadalupe, sẽ có khoảng ba triệu người đứng dọc theo các đường phố thủ đô Mehicô để chào đón Ðức Thánh Cha. Ông Hector Fernandez, người phát ngôn của ủy ban tổ chức, nói rằng 118 ngàn người sẽ tình nguyện làm thành bức tường để bảo đảm an ninh cho Ðức Thánh Cha.

Ðức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Mehicô ngày 22 /01/99. Từ phi trường, ngài sẽ đi xe bọc kiếng về Tòa Sứ Thần. Trên lộ trình dài 37 cây số, ngài sẽ dừng lại tại bảo tàng viện của thành phố Mehicô để đón nhận chìa khóa của thành phố từ tay người đại diện chính phủ.

Ðài truyền hình "Telemundo" của Tây Ban Nha loan báo sẽ trực tiếp truyền hình cho dân chúng Mỹ những biến cố chính của chuyến viếng thăm.


Ðức Thánh Cha sẽ không mang lại những giải pháp chính trị cho Mehicô

Ðức Thánh Cha sẽ không mang lại những giải pháp chính trị cho Mehicô.

Thành phố Mehicô [Zenit 13/01/99] - Ðức Hồng Y Norbert Rivera, Tổng Giám Mục thành phố Mehicô khẳng định rằng Ðức Thánh Cha không đến Mehicô để đề ra những giải pháp kinh tế, chính trị hay xã hội cho xứ sở này hay cho Châu Mỹ Latinh.

Phát biểu trong một cuộc họp báo về việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thành phố Mehicô nói như sau: "Những giải pháp quan trọng đều không được thực hiện bằng vũ lực hay áp đặt, mà bằng sự thay đổi nội tâm nơi người dân của một quốc gia". Ðây chính là sứ điệp mà Ðức Thánh Cha sẽ mang đến cho Mehicô.

Có mặt trong cuộc họp báo, Ðức Tổng Giám Mục Justo Mullor, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mehicô nói rằng Ðức Thánh Cha rất biết rõ sự tiến bộ dân chủ của Mehicô và cuộc khủng hoảng kinh tế mà nước này đang trải qua. Nhưng ngài không đến đây để nói về những vấn đề cụ thể, mà để kêu gọi thế giới sống tình liên đới và huynh đệ.

Trả lời cho câu hỏi liên quan đến việc xử dụng hình ảnh của Ðức Thánh Cha để bán thức ăn và đồ giải khát, Ðức Hồng Y Rivera giải thích rằng sứ điệp của Ðức Thánh Cha không thể chuyển tải nếu không có ngành truyền thông và sự trợ giúp của giới doanh nghiệp. Tổng Giáo Phận đang động viên các cơ quan truyền thông quan trọng nhứt trong nước để quảng bá chuyến viếng thăm, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của các xí nghiệp tư.


Back to Radio Veritas Asia Home Page