ÐTC lên đường viếng thăm
Cộng Hòa Liên Bang NIGERIA
(21-23/03/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC lên đường viếng thăm Cộng Hòa Liên Bang NIGERIA lần thứ hai.

Như đã loan tin, vào lúc 9:15 sáng thừ Bảy hôm nay, 21/03/98, theo giờ Roma, tức là lúc 4 giờ 15 phút chiều thứ Bảy, theo giờ Việt Nam, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ lên đường đi thăm mục vụ lần thứ hai tại Cộng Hòa Liên Bang Nigeria. Lần thứ nhất ÐTC đến thăm Nigeria, là vào tháng 2 năm 1982.

Cộng Hòa Liên Bang Nigeria gồm có 36 Tiểu Bang, quy tụ 240 chủng tộc khác nhau, và có dân số đông nhất trong số các quốc gia Phi Châu, tức khoảng 120 triệu dân. 45% dân chúng theo Hồi Giáo, 45% theo Kitô giáo, và trong số nầy có 15 triệu người Công Giáo. 10% dân chúng còn theo những tôn giáo, hay tín ngưỡng truyền thống Phi Châu. Vấn đề kính trọng nhân quyền và dân chủ hóa sinh hoạt chính trị tại Nigeria, là hai thách thức quan trọng nhất của chuyến viếng thăm lần nầy của ÐTC tại Nigeria. Quân đội đã lên nắm quyền từ năm 1985 đến nay, và đã nhiều lần hứa mà không giữ việc trao trả quyền cai trị lại cho dân sự. Tướng Abacha hiện đang nắm quyền đã hứa là vào tháng 6 tới đây sẽ tổ chức bầu cử quốc hội liên bang, vào tháng 8 sẽ tổ chức bầu cử chính quyền liên bang, và vào tháng 10 sẽ trao trả quyền cho vị tổng thống dân cử. Hy vọng lịch trình dân chủ hóa sinh hoạt chính trị lần nầy sẽ được tôn trọng. Nigeria hiện đang bị những biện pháp cấm vận quốc tế, vì những vi phạm nhân quyền. Về phần mình, để chuẩn bị đón ÐTC, Hội Ðồng Giám Mục Nigeria đã họp nhau tại ONITSHA, trong những ngày từ 6-9 tháng 3/1998 nầy, và đã ra thông cáo kêu gọi các nguời Công Giáo Nigeria hãy sống thánh thiện, cách riêng hãy cầu nguyện đặc biệt cho sự canh tân đất nước trong tuần cửu nhật từ 11 đến 19 tháng 3/1998, và kêu gọi mọi người hãy thực hiện sự hòa giải. Cổ võ Sống thánh thiện và sống hòa giải, đó là hai thách thức và cũng là hai mục tiêu của chuyến viếng thâm lần nầy.

Cao điểm của chuyến viếng thăm lần nầy của ÐTC tại Nigeria là phong á thánh (chân phước) cho linh mục dòng Trappist, cha Cyprian Michael TANSI, vị á thánh đầu tiên người bản xứ Nigeria. Lễ phong á thánh sẽ được cử hành ngày mai Chúa Nhật, 22/03/1998, tại thành phố ONITSHA.

Theo chương trình được dự trù trước, thì ÐTC đến thủ đô mới của Nigeria là ABUJA, lúc 2 giờ 30 phút chiều thứ Bảy 21/03/1998, theo giờ địa phương Nigeria, cũng giống như giờ Roma, tức là lúc 8giờ 30 tối thứ Bảy, giờ Việt Nam. Và chương trình viếng thăm của ngày đầu tiên, thứ Bảy 21/03/1998, chỉ gồm có biến cố đón tiếp ÐTC tại Phi Trường, và viếng thăm xã giao Vị Lãnh Ðạo Quốc Gia Nigeria, tại Dinh Nhà Nước. Chúa Nhật 22/03/1998, ÐTC sẽ đi thăm ONITSHA, và sẽ cử hành lễ phong á thánh cho Cha TANSI tại đây. Chúng tôi xin hẹn tường thuật cho quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh ngày mai, Chúa Nhật 22/03/1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page