Thành phố Mexico và Saint Louis
chuẩn bị đón tiếp ÐTC
vào tháng Giêng 1999 tới đây

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thành phố Mexico và Saint Louis chuẩn bị đón tiếp ÐTC vào tháng Giêng 1999 tới đây.

Thành phố Mexico - 27.11.98 - Thành phố Mexico và Saint Louis, hai nơi sẽ được ÐTC viếng thăm tháng Giêng 1999 tới đây đang chuẩn bị với nhiều hăng say để dón tiếp Vị chủ chăn toàn thể Giáo Hội.

Thành phố Mexico sẽ được ÐTC viếng thăm trong những ngày từ 22 đến 26 tháng Giêng 1999. Trong dịp này ngài chính thức ký và trao Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ, được triệu tập tháng 11 và 12 năm 1997. Trong những ngày viếng thăm, Ông thị trưởng sẽ trao chìa khóa Thành Phố cho ÐTC. Ðài kỷ niệm vĩ đại dâng kính Thánh Giá được xây cất tại Thành Phố Mexico, với 22 triệu dân cư, đang được hoàn tất trước khi ÐTC tới. Với đài kỷ niệm này Thành Phố muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ÐTC đã viếng thăm nước Mexico tới 4 lần (1979, 1990, 1993 và 1999). Ðây là một đặc ân dành cho Quốc Gia truớc đây vốn là một quốc gia chống đạo, chống giáo sĩ, không công nhận Giáo Hội Công Giáo địa phương, nhưng nay lại trở thành một quốc gia rất cảm tình đối với Giáo Hội Công Giáo và đối với ÐTC.

Liên hiệp các khách sạn của Thành phố Mexico cho biết: hai tháng trước chuyến viếng thăm đã có 75% trong số 44 ngàn giường trong các khách sạn đã được dành chỗ. Sau Thành phố Mexico, ÐTC sẽ viếng thăm Tổng Giáo Phận Saint Louis (Hoa Kỳ) từ 26 đến 27 tháng Giêng 1999. Ðức Cha Rigali, Tổng Giám Mục đã huy động 227 giáo xứ chuẩn bị về thiêng liêng cho biến cố lịch sử của Giáo Phận. Ngài đã xin một số giám mục trong nước đến giúp đỡ trong việc trong tổ chức và phân phát vé vào cửa để tham dụ thánh lễ do ÐTC cử hành tại "Trans World Drome". Tại đây có thể xếp được 66 ngàn chỗ ngồi. 10 ngàn vé dành cho Tổng Giáo Phận và Thành Phố Saint Louis; phần còn lại dành cho các giáo phận khác. Trong những ngày này các giáo phận muốn tham dự cần gửi gấp danh sách đến Tòa Tổng Giám Mục Saint Louis. Ðức Cha Rigali giải thích rằng: để bảo đảm an ninh và trật tự, mỗi giáo phận tham dự sẽ chỉ định một người điều hành có nhiệm vụ tiếp đón và phân phát các vé dự thánh lễ.


Giáo phận Saint Louis (Hoa Kỳ) chuẩn bị đón tiếp ÐTC viếng thăm

Giáo phận Saint Louis (Hoa Kỳ) chuẩn bị đón tiếp ÐTC viếng thăm.

Saint-Louis - 12.12.98 - Saint Louis, thành phố thuộc Bang Missouri sẽ được ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm trong hai ngày 26 à 27 tháng Giêng 1999 tới đây. ÐTC từ Thành Phố Mexico tới, sau khi công bố văn kiện Hậu Thượng Hội Ðồng về Mỹ Châu (được triệu tập cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 1997 trong nội Thành Vatican).

Ủy Ban tổ chức, do Cha Robert Finn hướng dẫn, đã gửi cho tất cả các gia đình thuộc giáo phận một lá thư , giải thích phải làm những gì để có một sự chuẩn bị tốt đẹp về đàng thiêng liêng. Những quà tặng thiêng liêng và tượng trưng sẽ được dâng lên ÐTC là việc ăn chay trong Mùa Vọng, thu góp thực phẩm và quần áo cho các người nghèo, lãnh nhận đỡ đầu một linh mục hay một chủng sinh, cách riêng tại các xứ truyền giáo hoặc các nơi nghèo nàn, lấy lại ý nghĩa thực của gia đình như "một Giáo Hội tại gia".


16 ngàn người tự nguyện chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC tại Saint-Louis

16 ngàn người tự nguyện chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC tại Saint-Louis.

(Avvenire 02.01.99 ) - Saint Louis - 02.01.99 - Hơn 16 ngàn người nam, nữ thuộc mọi lứa tuổi, đang tự nguyện góp công vào việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC tại Saint Louis (thuộc Bang Missouri, Hoa Kỳ) từ ngày 26 đến 27 tháng Giêng 1999, sau khi đã viếng thăm Mexico. Cho tới lúc này chưa biết rõ con số người tham dự hai biến cố này. Nhưng Viên chức phối hợp về an ninh, ông John Britt thuộc Mật Vụ, quả quyết: con số tham dự sẽ rất đông, vì Saint Louis được tiếp vận với các miền khác trong cả nước bằng một hệ thống xa lộ lớn lao.


Back to Radio Veritas Asia Home Page