Tân Chân Phước
Linh Mục Giovanni Maria BOCCARDO

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giovanni Maria Boccardo sinh năm 1848, được thụ phong linh mục năm 1871 thuộc tổng giáo phận Tôrino, Bắc Italia. Sau đó được bổ nhiệm làm Vị Linh Hướng tại chủng viện Chieri và Torino. Trong chức vụ này, cha tỏ ra là một vị hướng dẫn và người cha của các chủng sinh, bằng cách cúng hiến những gì tốt nhất của cuộc đời và của khả năng linh mục cho họ.

Năm 1882, Cha được bổ nhiệm làm cha sở họ Pancalieri. Ngài vâng lời chấp nhận và giáo xứ này cũng là địa điểm sau cùng của đời ngài. Ngài cảm thấy đau đớn lớn lao, khi phải từ biệt các chủng sinh.

Giáo xứ Pancalieri thực là "một nơi truyền giáo". Trong những năm đầu ngài tiêu hao mọi nghị lực, để biến dổi tình trạng của giáo xứ. Ngày nhận chức vụ, từ xa xa thấy tháp chuông nhà thờ, cha nguyện hiến dâng chính mình như lễ hy sinh để đem lại ơn ích thiêng liêng cho các tín hữu, để xin Chúa đừng để một linh nào được phú thác cho cha mà bị hư mất.

Hai năm sau, giáo xứ Pancalieri bị cơn dịch tả. Cha Giovanni đem hết nghị lực thể xác và tinh thần, phục vụ các người bị dịch, dù phải nguy hiễm đến tính mạng. Qua cơn dịch, trong giáo xứ còn lại đa số các người già lão và các trẻ em mồ côi, các người nghèo không nhà cửa. Ðứng trước tình hình thê thảm và đau đớn cho một người cha của giáo xứ, Cha Giovanni cầu nguyện nhiều, bàn hỏi và khi biết rõ thánh ý Chúa, ngài thành lập "Cư xá bác ái" và sau đó Tu hội các Nữ Tu nghèo khổ của Thánh Gaetano. Chỉ trong ít năm Tu Hội mới nầy được phát triển mạnh mẽ tại miền Piemonte và khắp nước Ý.

Biết rõ ràng rằng: bổn phận đầu tiên của một cha sở là việc rao giảng Tin Mừng, cha rao giảng Chúa Giêsu Kitô và toàn Phúc Âm của Chúa. Cha cũng không cho các bổn phận khác là kém quan trọng, như cử hành thánh lễ, ban các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Hòa Giải, dạy giáo lý. Cha thực là một người cha nhân lành, người cha của mọi người trong giáo xứ, cách riêng của các người nghèo khổ và các bệnh nhân.

Cuộc dời linh mục của Cha Giovanni Boccardo là một cuộc đời khắc khổ, nhưng luôn lôn vui vẻ, trước những khó khăn, đau khổ. Khi vì ích lợi các linh hồn, không bao giờ cha từ chối. Cha thực là một vị chủ chăn trung thành và phục vụ giáo xứ với tâm hồn của một người cha tốt lành cho đến hơi thở sau cùng. Cha qua đời ngày 30.12.1913. Bí quyết thành công của Chân phước mới, Linh Mục Giovanni Boccardo là: Không bao giờ tìm lợi ích chobản thân, nhưng luôn luôn sẵn sàng hy sinh để phát triển đời sống thiêng liêng và vật chất nơi các tín hữu của ngài. Giáo hội, ngày xưa cũng như ngày nay, cần có những linh mục biết quí trọng và sống đầy đủ ơn gọi của mình, biết sẵn sàng hy sinh cho Chúa, cho Giáo hội và cho các linh hồn như Tân Chân Phước Linh Mục Giovanni BOCCARDO.


Back to Radio Veritas Asia Home Page