Phỏng vấn ÐHY Francis Ainze
về chuyến thăm Nigeria của ÐTC
(21-23/03/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Phỏng vấn Ðức Hồng Y Francis Ainze về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nigeria.

Ðức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, tháp tùng ÐTC trong chuyến viếng thăm Nigeria, từ thứ Bảy 21/03/98 đến thứ Hai 23 tháng 3 năm 1998.

Trước khi được gọi về Roma, Ðức Hồng Y Arinze đã là Tổng Giám Mục giáo phận Onitsha, nơi ÐTC sẽ tới và cử hành thánh lễ phong Chân Phước cho cha TANSI, vào Chúa Nhật 22/0398.

Hôm ngày 17.03.98 vừa qua, Ðức Hồng Y đã dành cho Ðài Vatican một cuộc phỏng vấn về chuyến viếng thăm lần thứ hai của ÐTC tại Nigeria và về lễ nghi phong chân phước cho Ðầy Tớ Chúa, cha Cyprian Michael Iwene Tansi, linh mục triều nhưng sau đó đi tu dòng Trappist. Ðức Hồng Y biết vị Chân Phước mới nầy, vì chính Chân phước đã Rửa Tội cho Ðức Hồng Y và là vị linh hướng cho Ngài hồi còn nhỏ.

Trước hết, Ðức Hồng Y Arinze đã nói về hiện trạng giáo hội Công Giáo tại Nigeria như sau:

Trả lời cho câu hỏi về Tân Chân Phước Linh Mục TANSI, người đã là cha linh hướng cho Ðức Hồng Y lúc ngài còn trẻ, Ðức Hồng Y Arinze đã cho biết như sau:

Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi về sứ điệp nào Cha Tansi để lại cho người dân Nigeria, thì Ðức Hồng Y Arinze đã cho biết như sau:


Back to Radio Veritas Asia Home Page