Ðức Hồng Y Angelo Sodano
tuyên bố về vụ ân xá cho anh Darrell Mease
do lời yêu cầu của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Angelo Sodano tuyên bố về vụ ân xá cho anh Darrell Mease do lời yêu cầu của ÐTC.

Vatican - 30.01.99 - Thứ Sáu 29/01/99 vừa qua, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Ý, đã tuyên bố rằng: Hành động ân xá do ông Thống Ðốc Bang Missouri thực hiện qua lời bầu cử của ÐTC Gioan Phaolô II cho anh Darrell Mease bị án tử hình, có thể mở ra một viễn tượng mới đối với án tử hình, trong một tình hình khó khăn hiện nay tại Hoa Kỳ.

Nói đến những lời kêu gọi bênh vực sự sống con người, được ÐTC lặp lại nhiều lần trong chuyến viếng thăm vừa qua tại Hoa Kỳ, Ðức Hồng Y Sodano ước mong rằng "cử chỉ khoan hồng" của Thống Ðốc Bang Missouri thúc dẩy mọi người suy tư về sự kiện này là án tử hình không cần thiết, mà còn độc ác nữa.

Vài phản ứng tại Hoa Kỳ về vụ ân xá cho anh Darrell Mease

Sau đây là vài phản ứng tại Hoa Kỳ về vụ ân xá cho anh Darrell Mease.

Việc ân xá do ông Thống Ðốc Bang Missouri dành cho anh Darrell Mease qua sự can thiệp của Ðức Gioan Phaolô II, gây ngạc nhiên cho mọi người và tin này được đăng trên trang đầu của các báo Hoa Kỳ xuất bản sáng thứ Sáu 29.01.99.

Luật sư của anh Darreell Mease tuyên bố: Ðây là một biến cố được coi như một phép lạ. Nhưng - theo Ðức Hồng Y Sodano - cần phải xem ảnh hưởng lời kêu gọi của ÐTC đến mức nào, để có thể khởi sự tạo nên một phong trào tư tưởng tại Hoa Kỳ chống lại các vụ xử tử.

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, qua tiếng nói của Vị Chủ Tịch, Ðức Cha Joseph Fiorenza, Giám Mục giáo phận Galveston-Houston, biểu lộ sự hài lòng lớn lao, nhưng nhấn mạnh rằng: tại Hoa Kỳ hiện nay có hai người Công Giáo trên ba ủng hộ án tử hình. Mục tiêu đầu tiên, vì thế, phải thuyết phục những người này chấp nhận những lời kêu gọi của ÐTC chống lại việc xử tử.

Ðể hủy bỏ án tử hình, cần phải tạo nên một đa số mạnh chống lại, để thúc đẩy các nhà chính trị thay đổi luật pháp. Một chính trị gia của Ðại Học Virginia nhận xét: Ông Thống Ðốc Bang Missouri sẽ có nhiều nguy hiểm trong cuộc bầu cử tới đây, vì chính các nhà chính trị không ủng hộ án tử hình, mất phiếu. Nhưng ông Richard Deader, giám đốc Trung Tâm Thông Tin về án tử hình, tuyên bố: ân xá nhận được do lời yêu cầu của ÐTC còn đi quá trường hợp riêng của anh Darrell Mease. Theo ông Deader, vì sự kiện này là uy tín tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II được công nhận trên cả thế giới, có thể thúc đẩy người dân thay đổi tư tưởng và nhất là có thể làm cho các nhà chính trị hiểu rằng: đả kích án tử hình không còn bị coi là "không bình dân" như trước nữa.

Nhưng, ngày 30 tháng Giêng 1999, nhà cầm quyền Bang Missouri đã ấn định: ngày 24 tháng 2/1999 tới đây sẽ xử anh James Roden. Theo Ðức Cha Justin Francis Rigali, Tổng Giám Mục giáo phận Saint Louis, việc xác nhận này cho thấy không thể thay đổi dễ dàng ý kiến của người dân, nhưng con đường đi dến việc chấm dứt án tử hình có thể được khởi sự từ chuyến viếng thăm vừa qua của ÐTC tại Hoa Kỳ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page