Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 24/01/99
tại Mexico

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 24/01/99.

Anh chị em rất thân mến,
1. Trong Thánh Lễ mà chúng ta vừa cử hành, Cha đã vui mừng chia sẻ với tất cả anh chị em cùng một đức tin và cùng một tình thương trong Chúa Giêsu Kitô; chúng ta được hiệp nhất với nhau trong cùng một niềm hy vọng vào những lời hứa của Chúa. Cha hết lòng cám ơn anh chị em vì đã hiện diện thật đông đảo nơi đây, và cha khuyến khích anh chị em một lần nữa hãy sống cách cương quyết sự dấn thân Kitô của anh chị em như những thành phần của Giáo Hội đang tiến đến Ngàn Năm thứ ba.

2. Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu có tựa đề Giáo Hội tại Mỹ Châu, được công bố hôm qua, mời gọi đại lục được yêu mến nầy hãy lặp lại lời thưa Vâng đã được canh tân đối với Chúa Giêsu Kitô, vừa tiếp nhận và đáp trả với lòng quảng đại truyền giáo mệnh lệnh của Chúa hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi dân nước (x. Mc,10). Một lần nữa, cha đặt dưới cái nhìn bảo vệ của Mẹ Maria những hoa trái rao giảng Phúc Âm của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu vừa kết thúc, lòng nhiệt thành tông đồ của những Giáo Hội địa phương anh chị em và cả chuyến viếng thăm mục vụ nầy tại đất nước Mêhicô đáng mến yêu nầy.

3. Ngày 25 tháng Giêng 1999, được kết thúc Tuần lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất những người Kitô, dựa theo chủ đề: Thiên Chúa ngự giữa họ và họ sẽ là Dân của Ngài và Ngài sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ (Kh 21,3). Ðạt đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, đó là đối tượng liên tục của Giáo Hội; trong việc chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá vào năm 2000, Giáo Hội khẩn xin cùng Thiên Chúa Cha với lòng sốt sắng được canh tân, ngõ hầu được trở thành sự thật ước muốn của Chúa Kitô sao cho tất cả được nên một (x. Gn 17,11). Sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả mọi người Kitô là hồng ân của Chúa Thánh Thần mà chúng ta cần kiên nhẫn cầu xin; hiện cũng đã có những bước đáng khích lệ tiến về sự hiệp nhất nầy.

4. Tình yêu mến đối với Mẹ Thiên Chúa, đặc điểm của lòng đạo đức tại Mỹ Châu, trợ giúp chúng ta định hướng cuộc đời theo tinh thần và những giá trị Phúc Âm, để làm chứng trong thế giới. Ðức Bà Guadalupê, đấng được liên kết chặt chẽ với việc khai sinh Giáo Hội tại Mỹ Châu, đã là Ngôi sao sáng hướng dẫn công cuộc rao giảng Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế cho tất cả mọi con cái của các dân tộc tại đại lục nầy, vừa trợ giúp cho những nhà truyền giáo đầu tiên trong công việc rao giảng Tin Mừng. Cha cầu xin Mẹ, Ðấng đã cưu mang trong cung lòng mình "Ðấng là Tin Mừng của Thiên Chúa", (EN 7), (xin Mẹ) trợ giúp cho anh chị em được là những chứng nhân của Chúa Kitô trước mặt kẻ khác. Xin Mẹ Maria rất thánh khẩn cầu cho chúng ta, và với sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ, xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong công cuộc dấn thân đầy khích lệ nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page