Vài nét về hiện tình
Cộng Hòa Liên Bang NIGERIA
trước ngày ÐTC đến thăm
(21-23/03/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thời Sự: chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nigeria. Vài nét về hiện tình Cộng Hòa Liên Bang NIGERIA trước ngày ÐTC đến thăm (21-23/03/1998).

(Apic 16/03/98) ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm mục vụ Cộng Hòa Liên Bang Nigeria, từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 1998. Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 82, kể từ khi ÐTC lên kế vị thánh Phêrô, tại ngai tòa Roma, năm 1978 đến nay. Nếu chỉ tính những chuyến viếng thăm Phi Châu mà thôi, thì đây là chuyến viếng thăm Phi Châu lần thứ 13, và là lần thứ 2, Ngài trở lại thăm Nigeria. Lần thứ nhất, ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm Nigeria, là vào tháng 2 năm 1982. Khi loan tin nầy vào ngày thứ Hai 16/03/98, hảng Tin Công Giáo Quốc Tế (Apic) đã đặt câu hỏi như sau: Ðiều gì đã thôi thúc ÐTC Gioan Phaolô II, hiện đã 77 tuổi, thực hiện chuyến viếng thăm nầy tại Nigeria, vào lúc khí hậu tại đây nóng bình quân 35 độ và có độ ẩm ước lên đến 95%? Trả lời cho câu hỏi nầy, hảng tin Công Giáo Quốc Tế nhắc đến những cao điểm, trên bình diện tích cực lẫn tiêu cực, đã thôi thúc ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm Nigeria. Chúng ta hãy bắt đầu với những điểm tích cực trước:

Nigeria là quốc gia đông dân nhất Phi Châu, với:

Ðó là những điểm tích cực ghi nhận được về Cộng Hòa Liên Bang Nigeria. Nhưng những điểm tiêu cực cũng không thiếu. Hảng tin công giáo quốc tế gọi Nigeria là "anh chàng khổng lồ với đôi chăn bằng đất sét". Trong bức thơ mục vụ gởi cho tất cà các tín hữu toàn quốc vào tháng 9 năm 97 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Nigeria đã liệt kê những điểm tiêu cực trên bình diện luân lý, kinh tế, chính trị, xã hội. Những điểm tiêu cực đó là:

Chính trong bối cảnh phục hồi dân chủ và canh tân tinh thần của mọi nguời dân Nigeria, mà ÐTC đến viếng thăm Nigeria lần nầy, trong thời gian ngắn ba ngày 21-23/03/98, với cao điểm là phong á thánh cho người Nigeria đầu tiên là Linh Mục Tu sĩ dòng Trappist, là Cha Cyprian Michael Iwene Tansi. Cha sinh năm 1903 và qua đời năm 1964, sống nêu gương tình yêu Chúa qua việc phục vụ tận tụy anh chị em mình. Thánh lễ phong chân phước cho cha Tansi sẽ được cử hành tại thành phố ONITSHA, vào chúa nhật 22/03/98. Chứng Tá Tình Yêu Chúa và Yêu thương phục vụ anh chị em, là điều mà quốc gia Nigeria cần đến nhất, trong giai đoạn ổn định dân chủ và canh tân tinh thần nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page