Ðức Hồng Y Stepinac
được tôn phong lên bậc
Chân Phước Tử Ðạo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Ðức Hồng Y Stepinac được tôn phong lên bậc Chân Phước Tử Ðạo.

Ngày mồng 2 tháng 10/1998 tới đây, ÐTC lên đường viếng thăm mục vụ Cộng Hòa Croat. Ngài đã viếng thăm nước này tháng 9 năm 1994. Sáng thứ Bẩy mồng 3 tháng 10/1998, tại quảng trường trước Ðền Thánh Ðức Mẹ Bistrica, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac, một người đã can đảm bênh vực đức tin Công Giáo, một đầy tớ trung thành phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội, và chịu chết tử đạo dưới chế độ cộng sản ngày 10 tháng 2 năm 1960.

Alojzije Stepinac, Hồng Y Tổng Giám Mục giáo phận Zagreb, nay là thủ đô Cộng Hòa Croat, sinh ngày mồng 8 tháng 5 năm 1898, cách nay đúng 100 năm, tại Brezaric, thuộc giáo xứ Krasic. Cha đã học Thần Học và được thụ phong Linh Mục tại Roma ngày 26 tháng 10 năm 1934. Ðức Pio XI (1922-1939) đã bổ nhiệm Cha làm Giám Mục phó với quyền kế vị Giáo Phận Zagreb. Năm 1937 lúc mới 39 tuổi, được thăng Tổng Giám Mục và nhận khẩu hiệu:"Lạy Chúa, con đã trông cậy nơi Chúa" (In Te, Domine, speravi). Ngài đã trung thành với khẩu hiệu này đến chịu chết để minh chứng lòng trung thành với Chúa.

Ðức Tổng Giám Mục STEPINAC đã đối phó cách can đảm với những thách đố của lịch sử để rao giảng Phúc Âm, và phục vụ các linh hồn trong thời kỳ rất khó khăn. Ngài đã nói tiên tri về những quyền lực tối tăm và phá hủy của những ý thức hệ vô thần: mục đích của các ý thức hệ này là chống lại việc tôn thờ Thiên Chúa thật và chống lại phẩm giá cao quí của con người. Tất cả những ai bị bách hại bởi ý thức hệ chủng tộc, quốc gia quá khích, đều nhận Vị Giám Mục anh hùng này như người bênh vực, người bầu cử của mình. Ngài bênh vực các người Do Thái, các tín hữu Chính Thống, các người du mục và tất cả những ai bị các ý thức hệ thời đó đàn áp, bách hại.

Với sự can đảm khác thường, Ðức Tổng Giám Mục Stepinac đã phổ biến tinh thần biết ơn đối với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và việc phạt tạ các tội lỗi, cách riêng tội phá thai và những lời xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngài cổ võ cách hăng say lòng sùng kính Thánh Thể. Ngài củng cố đức tin của mình bằng việc suy ngắm hằng ngày tất cả 15 Mầu Nhiệm của Kinh Mân Côi. Ngài quả quyết rằng: sức mạnh giúp ngài vượt qua được những khó khăn và những giáo huấn của ngài, tất cả đều được múc kín từ nơi Thánh Kinh. Ðược nuôi sống bằng Lời Hằng Sống, ngài đánh giá các biến cố theo Mạc Khải và ánh sáng của Chúa Quan Phòng.

Ðối với bất cứ chế độ chính trị nào, Ðức Tổng Giám Mục bênh vực tự do và nguồn gốc Thiên Chúa của Giáo Hội Công Giáo. Ngài cương quyết trung thành với Giáo Hội, không bao giờ để Giáo Hội trở thành nô lệ hay dụng cụ của ý thức hệ Mác Xít và bị tách lìa khỏi Roma. Ngài nói: "Nếu tôi có một trăm sự sống, tôi sẽ hy sinh tất cả để Hội Thánh Chúa Kitô được sống". Ðức Hồng Y Stepinac bị đưa ra Tòa vào ngày 11.10.1946, bị án 16 năm tù, bị giam trong nhà tù Lepoglava. Ngài nói với các thẩm phán: "Các ông biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và vì Người chúng tôi sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Ðây là một vụ án hoàn toàn bất công, chỉ vì thù ghét Ðạo và muốn tiêu diệt Giáo Hội".

Vì sự can đảm trong đau khổ, để trung thành với Thiên Chúa, với Giáo Hội, với đức tin, ngày 12 tháng Giêng năm 1953, Ðức Pio XII (1939-1958) đã thăng Ðức Tổng Giám Mục Stepinac lên Hồng Y. Năm 1991, sau khi chế độ cộng sản Trung-Ðông-Âu sụp đổ, Nhà Nước Croat đã phục hồi danh dự cho Ðức Hồng Y, người đã bị chế độ cộng sản Tito lên án cách bất công. Tại Yougoslavie của Thống Chế Titô mà thôi đã có hơn 400 linh mục và nam, nữ tu sĩ bị sát hại cách tàn nhẫn. Nhiều giáo dân bị kỳ thị trong đời sống xã hội, chỉ vì họ là người Công Giáo, Muốn sống trung thành với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Người.

Trong những năm bị bách hại dưới chế độ cộng sản, Ðức Hồng Y Stepinac luôn luôn nhẫn nhục lãnh nhận các đau khổ, xỉ nhục, vì ngài biết rằng các lời cầu nguyện của Giáo Hội hoàn cầu, luôn liên kết chặt chẽ ngài với Vị Giám Mục Roma, vị kế nghiệp Thánh Phêrô và Chủ Chăn toàn Giáo Hội. Trong cuộc chiến đấu can đảm chống lại những người bách hại Giáo Hội Công Giáo, ngài thúc đẩy chính mình và các tín hữu khác trung thành. Ngài nói: "Ðâu có Phêrô, ở đó có Giáo Hội". Ngài thực hiện đúng chương trình đã viết ra trong lúc bị giam trong tù: "Anh em chúng ta được hiệp thông với nhau trong một lời duy nhất này: Thiên Chúa. Người là gương mẫu của chúng ta. Người là sự sống của chúng ta. Người là Ánh Sáng của chúng ta trên các ngả đường của đời sống trần gian này".

Vì áp lực của các quốc gia Tây Phương đối với Thống Chế Tito, Ðức Hồng Y Stepinac đã được ra khỏi tù và bị quản thúc tại Giáo Xứ Krasic. Ngài qua đời tại đây ngày 10 tháng 2 năm 1960, như một người tù, trong đời sống thánh thiện và trong cái chết như cái chết tử đạo. Công an mật của Thống Chế Titô đã tìm cách che đậy và hủy bỏ những vết tích nơi thân xác; nhưng thực sự người ta đã khám phá ra thi hài của Ðức Hồng Y bị hư hại vì thuốc độc và vì chất a-xít đã chích vào Ngài. Ðức Hồng Y được an táng trong nhà thờ Chính Tòa Zagreb. Mộ ngài trở nên nơi cầu nguyện liên tiếp và nguồn ơn thiêng liêng cho những ai khẩn xin sự cầu bầu của ngài.


Tổ chức Do Thái Giáo yêu cầu ÐTC hoãn lễ phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Stepinac

Tổ chức Do Thái Giáo yêu cầu ÐTC hoãn lễ phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Stepinac.

(EWTN 26/09/98) - Pháp (Paris) - Trung Tâm Tưởng Nhớ Người Do Thái nạn nhân của Ðức Quốc Xã vừa lên tiếng yêu cầu ÐTC Gioan Phaolô II đình hoãn lễ phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Alojzije Stepinac của Croat cho đến khi có kết quả cuộc điều tra về quan hệ của ÐHY với Ðức Quốc Xã trong thời Thế Chiến Thứ Hai.

Trong một lá thư gửi tới Tòa Thánh hôm thứ Sáu vừa qua (25/09/98), Tổ chức này cho rằng xét vì ÐTC thường xuyên bày tỏ mong muốn hòa giải với người Do Thái, Toà Thánh nên tạm đình hoãn lễ phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y Stepinac. Bức thư có đoạn ghi như sau: "Chúng tôi kêu gọi ÐTC đình hoãn lễ phong Chân Phước cho đến khi cuộc nghiên cứu tỉ mỉ về vai trò của Ðức Hồng Y Stepinac trong thời Thế Chiến Thứ II hoàn tất, dựa trên các tài liệu trong văn khố của Tòa Thánh".

Tuy Ðức Hồng Y Stepinac đã lên án chính sách cực đoan của chế độ do những người chủ trương dân tộc chủ nghĩa cầm đầu, nhưng người ta cũng cáo buộc là ngài ủng hộ Ðức Quốc Xã. Mới đây hai ký giả ngoại quốc tiết lộ rằng một chiến dịch nhắm hạ uy tín của Ðức Hồng Y Stepinac đã bắt đầu sau khi ngài từ chối yêu cầu của chính quyền cộng sản Croat muốn thiết lập một giáo hội Công Giáo độc lập khỏi Tòa Thánh. Theo chương trình, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự lễ phong Chân Phước cho vị cố Tổng Giám Mục Zagreb, diễn ra tại Ðền Thánh Kính Ðức Mẹ ở Bistrica của Croat vào ngày 3/10/98 tới đây. Ðức Hồng Y được Tòa Thánh nhìn nhận là một vị tử đạo vì đức tin, bị chế độ cộng sản Croat đàn áp và giết chết.


Back to Radio Veritas Asia Home Page