Chương Trình
chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Chiavari và Brescia
(18-20/09/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình chuyến viếng thăm mục vụ tại Chiavari và Brescia của ÐTC có những điểm chính như sau:

Sau lễ nghi tiếp đón vào chiều thứ Sáu 18.09.98 tại Quảng trường "Nostra Signora dell’Orto" của thị xã CHIAVARI, ÐTC gặp các Linh mục, Nam, Nữ Tu Sĩ , Nữ Tu Dòng Kín và Chủng Sinh trong nhà thờ chính tòa.

Sáng thứ Bảy 19.09.98, lúc 9:30 ÐTC chủ sự thánh lễ đồng tế cho cộng đồng gíao phận Chiavari.

Chiều thứ Bảy 19.09.98, ÐTC lên đường đi Brescia, để bế mạc Năm Kỷ Niệm biến cố giáp 100 năm sinh nhật của Ðức Phaolô VI (27.09.1897-1997-1998 ) và chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 9:30 sáng Chúa Nhật tại sân vận động thành phố BRESCIA. Trong thánh lễ, ÐTC tôn phong lên bậc Chân Phước: Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini, giáo dân, cha của 10 người con, luật sư, thị trưởng, người cổ võ và sáng lập nhiều đoàn thể, trường học Công Giáo tại Brescia.

Ðây là lần thứ hai ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Brescia. Lần thứ nhất là vào ngày 26 tháng 9 năm 1982. Chuyến viếng thăm lần thứ hai này, ngoài mục đích mục vụ, còn để kính nhớ Ðức Phaolô VI, Vị Tiền Nhiệm của ngài và trong nhiều dịp ngài vẫn gọi Ðức Phaolô là "người Cha, người Thầy của ngài và một vĩ nhân và một vị Giáo Hoàng lỗi lạc". Chính Ðức Phaolô VI đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Cracovia năm 1964 và thăng Hồng Y ngày 26.06.1967.

Chương trình viếng thăm Brescia do Ðức Cha Bruno Foresti, Giám Mục giáo phận Brescia, công bố hôm 14.09.98 vừa qua, có những điểm chính như sau:

Chiều thứ Bảy 19/09/98, ÐTC từ Chiavari đến Brescia bằng trực thăng. Lễ nghi tiếp đón tiếp diễn ra tại Quảng trường nhà thờ chính tòa; từ nhiều năm quảng trường này được gọi là quảng trường Phaolô VI. Tất cả các vị thị trưởng, xã trưởng tỉnh Brescia sẽ hiện diện trong lễ nghi tiếp đón này. Sau đó, ÐTC về nghỉ tại "Trung tâm Phaolô VI".

Sáng Chúa Nhật 20/09/98, lúc 9:30, ÐTC chủ sự thánh lễ trọng thể tại sân vận động Thánh Phố, để tôn phong chân phước cho Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini. Ban chiều lúc 16 giờ, ÐTC viếng nhà thờ nhỏ kính thánh Luca, nơi giữ hài cốt của tân Chân Phước. Sau đó ngài kính viếng nhà thờ chính tòa và gặp các nhân viên phụ trách mục vụ gia đình và học đường: hai lãnh vực được Chân Phước Giuseppe Tovini đặc biệt lưu ý và dấn thân. Sau đó, ÐTC lên dường trở về lại Castel Gandolfo.

Ðức Cha Bruno Foresti, Giám Mục Brescia, tuyên bố: "Chúng tôi chờ đợi chuyến viếng thăm này với nhiều hăng say, xúc động và tín nhiệm. Chúng tôi sẽ kính nhớ Ðức Phaolô VI, nhưng chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi lên ÐTC hiện nay của chúng tôi, vị mà chúng tôi yêu mến rất nhiều. Chúng tôi ước mong rằng chuyến viếng thăm này đem lại nhiều ơn ích không những cho Giáo Phận chúng tôi, mà còn cho cả thế giới nữa".

Giáo phận Brescia là một trong các giáo phận rộng lớn và đông dân cư tại Nước Ý, gồm hơn một triệu, hầu hết là Công Giáo. Brescia cũng là một giáo phận giầu có cả về vật chất, cả về đức tin và lòng quảng đại. Hiện nay Giáo Phận có khoảng một ngàn nhà truyền giáo: linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, đang hoạt động truyền giáo tại nhiều nước trên thế giới. Ðức Phaolô VI và nhiều vị giáo sĩ cấp cao trong Giáo Hội, xuất thân từ Giáo Phận Brescia này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page