ÐTC chủ tế Thánh Lễ
sáng Chúa Nhật 24/01/99
tại Vận Ðộng Trường Ðua Xe
"Hermanos Rodriguez" của thành phố Mêhicô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tế Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 24/01/99 tại Vận Ðộng Trường Ðua Xe "Hermanos Rodriguez" của thành phố Mêhicô.

Sáng ngày Chúa Nhật 24/01/99, cũng có thật đông dân chúng chờ đón ÐTC tại Vận Ðộng Trường Ðua Xe của thành phố Mêhicô, để tham dự Thánh Lễ. Trường Ðua Xe nầy có sức chứa 700 ngàn người. Sau thánh lễ, ÐTC cũng trao Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho những đại diện của đủ mọi thành phần kết thành Giáo Hội Công Giáo tại Mêhicô. Ðặc biệt trong số những người tham dự thánh lễ sáng Chúa Nhật 24/01/99, người ta ghi nhận có sự hiện diện của những đại diện cho các nhóm thổ dân sinh sống tại nhiều vùng khác nhau của Mêhicô. Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC cũng có những lời thật cảm động và thật nhiều ý nghĩa dành riêng cho những anh chị em thổ dân nầy. ÐTC đã nói như sau:

"Với tâm tình mộ mến đặc biệt, cha xin chào những anh chị em thổ dân đến từ nhiều vùng khác nhau của Mêhicô, để tham dự thánh lễ nầy. Vị Giáo Hoàng nầy cảm thấy mình rất gần gủi anh chị em tất cả, và kính phục những giá trị của nền văn hóa của anh chị em vừa khuyến khích anh chị em hãy vượt qua những hoàn cảnh khó khăn hiện nay với niềm hy vọng. Cha mời gọi anh chị em hãy cố gắng theo đuổi công việc phát triển cho dân tộc anh chị em. Với tinh thần trách nhiệm, Anh chị em hãy xây dựng tương lai cho mình và cho con em của anh chị em. Vì thế, Cha yêu cầu tất cả mọi tín hữu của Quốc Gia Mêhicô nầy hãy dấn thân để trợ giúp và năng cao cuộc sống của những kẻ túng thiếu nhất giữa anh chị em. Ðiều cần thiết là phải làm sao để tất cả và từng người con của Quê Hương Ðất Nước nầy có được diều cần thiết để có một cuộc sống xứng đáng. Tất cả mọi thành phần của xã hội Mêhicô đều có phẩm giá bằng nhau, bởi vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, và do đó đáng được kính trọng và có quyền thực hiện chính mình một cách trọn đầy, trong công bằng và trong hòa bình."

Với tất cả mọi thành phần Dân Chúa tại Mêhicô, một lần nữa, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi hãy sống Phúc Âm và làm chứng cho Phúc Âm. ÐTC nói:

"Cả trong những lúc khó khăn nhất của lịch sử anh chị em, anh chị em đã biết luôn nhìn nhận Chúa là vị Thầy "có lời ban sự sống đời đời" (x. Gn 6,68). Vậy giờ đây, anh chị em hãy làm sao để Lời của Chúa Kitô đến được với tất cả những ai còn chưa biết Lời Chúa. Anh chị em hãy có can đảm làm chứng cho Phúc Âm, trên các nẻo đường, các quảng trường, nơi các vùng thung lũng núi đồi của quốc gia Mêhicô nầy. Anh chị em hãy cổ võ công cuộc tái rao giảng Phúc Âm, vừa tuân theo những hướng dẫn của Giáo Hội."

(Hẹn bài sau, kể tiếp việc ÐTC đi thăm các bệnh nhân vào chiều Chúa Nhật 24/01/99.)


Back to Radio Veritas Asia Home Page