Chương trình
viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Mexico và Giáo Phận Saint Louis (Hoa Kỳ)
22/01/1999 - 28/01/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Mexico và Giáo Phận Saint Louis (Hoa Kỳ).

Vatican - 19.11.98 - Phòng báo chí Tòa Thánh vừa cho phổ biến chương trình chính thức về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Mexico và Giáo Phận Saint Louis (bên Hoa Kỳ ) được ấn từ ngày 22 tháng Giêng đến 28 tháng Giêng năm tới 1999. Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế thứ 85 trong hơn 20 năm của Triều Giáo Hoàng. Ðây là chuyến viếng thăm thứ bốn của ÐTC tại Mexico và là chuyến viếng thăm thứ bẩy của ngài tại Hoa Kỳ.

Chuyến viếng thăm Mexico tới đây chỉ giới hạn vào Thành phố Mexico (thủ đô) nơi có Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe, Quan Thầy không những của Mexico, mà của cả Châu Mỹ nữa. Ngài đến đây để kết thúc Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Mỹ, được triệu tập từ 16 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 1997, tại Vatican, trong bối cảnh của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá vào Năm 2000.

Trong chuyến viếng thăm này, ÐTC sẽ cử hành bốn thánh lễ với sự tham dự của dân chúng, đọc 8 diễn văn chính thức, viếng thăm xã giao Tổng Thống Mexico và Tổng Thống Hoa Kỳ.

Vẫn theo chương trình do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, ÐTC sẽ rời Roma vào ban sáng ngày 22 tháng Giêng 1999 và đến Thành phố Mexico vào ban chiều cùng ngày 22 tháng Giêng, vì hai nơi khác nhau về giờ giấc. Sau lễ nghi đón tiếp tại sân bay, ÐTC sẽ ký Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Thành Phố Mexico.

Sáng thứ Bẩy 23 tháng Giêng 1999, ÐTC chủ sự thánh lễ kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ trong Ðền Thờ Ðức Mẹ Guadalupe. Ban chiều, ngài tới viếng thăm Tổng Thống Cộng Hòa Mexico, ông Ernesto Zedillo Ponce de Leon và gặp ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Mexico.

Sáng Chúa Nhật 24 tháng Giêng 1999, ÐTC cử hành thánh lễ tại sân đua xe hơi của thành phố. Ban chiều ngài viếng thăm các bệnh nhân tại một Bệnh Viện. Trong dịp này ÐTC gửi sứ điệp cho tất cả các bệnh nhân tại Mexico. Thứ hai 25 tháng Giêng/1999, sau thánh lễ, ÐTC sẽ gặp các Vị Hồng Y và tất cả các Vị Chủ Tịch các Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ trong vườn của Tòa Sứ Thần và sau đó gặp các đại diện của tất cả các thế hệ người giáo dân tại Bang Azteca, thuộc Thủ đô Mexico.

Sáng thứ Ba 26 tháng Giêng 1999, sau thánh lễ tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần, sẽ có lễ nghi từ biệt tại Thành Phố Mexico và sau đó ÐTC lên đường đi Saint Louis, trong Bang Missouri, Hoa Kỳ. Sau lễ nghi tiếp đón, tại Phòng Khánh tiết của Phi Trường, ÐTC gặp riêng Tổng Thống Hoa Kỳ, ông Bill Clinton.

Ban chiều ÐTC gặp giới trẻ và trong dịp này ngài gửi sứ điệp cho các trẻ em đau yếu tại một bệnh viện của Giáo Phận Saint Louis.

Tại Saint-Louis, sáng ngày 27 tháng Giêng 1999, ÐTC cử hành Thánh Lễ tại sân vận động và ban chiều hát Kinh Chiều trong nhà thờ chính tòa. Sau đó là lễ nghi từ biệt. ÐTC lên đường trở về Roma. Máy bay sẽ đáp xuống phi trường quân sự Ciampino - Roma lúc 12 giờ ngày 28 tháng Giêng 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page