Thư mục vụ của HÐGM Croatia
nhân chuyến viếng thăm của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Croatia nhân chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Zagreb [Apic 17/09/98] -Trong lá thư mục vụ gởi cho Dân Chúa để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha từ ngày 2 đến 4/10/98 tới đây, Hội Ðồng Giám Mục Croatia đã nêu cao gương chứng nhân của hai vị tử đạo là thánh Domnius và Ðức Hồng Y Stepinac.

Hai vị tử đạo này tượng trưng cho sự thống nhứt thiêng liêng và cộng đồng sâu xa của nguời Croat qua suốt dòng lịch sử. Phần lớn lá thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Croatia được dành cho gương chứng nhân của Ðức Hồng Y Stepinac mà lễ nghi tôn phong chân phước sẽ là trọng tâm của chuyến viếng thăm. Ðức cố Hồng Y đã hy sinh mạng sống để bảo toàn sự hiệp nhứt và giáo lý tinh tuyền của Giáo Hội. Ngài là mẫu gương cho các tín hữu Croat trong việc thăng tiến Kitô giáo và những giá trị nhân bản trong đời sống xã hội sau khi chế độ cọng sản sụp đổ.

Ðức Hồng Y Stepinac sinh năm 1898 và thụ phong linh mục năm 1930. Năm 1934, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục phó giáo phận Zagreb, ngài là vị giám mục trẻ nhứt thế giới vào thời ấy. Năm 1945, ngài bị chế độ cọng sản bắt giam và kết án 16 năm tù. Ngài trở thành hiện thân của cuộc chiến đấu chống lại chế độ cọng sản. Năm 1953, được Ðức Giáo Hoàng Piô XII nâng lên bậc Hồng Y, nhưng ngài từ chối không đi Roma vì sợ không được trở lại quê hương. Sau nhiều năm bệnh hoạn, ngài qua đời năm 1960. Mộ của ngài trở thành nơi hành hương cho các tín hữu Croat.


Back to Radio Veritas Asia Home Page