Chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Chiavari và Brescia
(18-20/09/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Chiavari và Brescia.

Thứ Sáu 18.09.98, từ Castel Gandolfo, ÐTC lên đường viếng thăm mục vụ hai giáo phận Chiavari và Brescia.

Chiavari là một giáo phận nhỏ bé, nằm về phía Tây-Bắc nước Ý, thuộc tỉnh Genova, rộng 559 cây số vuông, với 142 ngàn dân cư, trong đó có tới 2/3 sinh sống tại miền ven Biển. Giáo phận Chiavari được chia thành 39 giáo xứ , trong số này có nhiều giáo xứ rất nhỏ tại các miền đồi núi nơi trồng cây Uliva. Hàng giáo sĩ giáo phận gồm có 125 linh mục triều và 48 linh mục dòng.

Việc loan tin về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Chiavari gây nên nhiều ngạc nhiên không những trong giáo phận, mà còn tại nhiều nơi khác nữa. Tại sao ÐTC viếng thăm Chiavari? Chính Ðức Giám Mục Giáo Phận cũng hết sức ngạc nhiên. Theo ngài, thì giáo phận Chiavari, không những nhỏ bé, mà lại không có mừng kỷ niệm nào hay lễ nghi gì đặc biệt trong năm 1998 nầy. Ðức Giám Mục nói: Chính vì thế chuyến viếng thăm của ÐTC trở nên rất đặc biệt, bởi vì ngài đến đây với tất cả tình thương nhưng không, đối với cộng đồng giáo phận và đồng thời để củng cố cộng đồng trong đức tin. ÐTC đến để thực hiện thừa tác vụ chủ chăn của ngài. Ngài là Giám Mục Roma, vì thế ngài là người kế vị Thánh Phêrô. Do mệnh lệnh của Chúa Giêsu, ngài có trách nhiệm hướng dẫn Dân Chúa, như Chúa Giêsu đã nói với Vị đứng đầu các Tông đồ: "Con hãy củng cố đức tin của anh em con". Mệnh lệnh này không phải chỉ có giá trị cho Phêrô, mà cho tất cả các Vi Kế Nghiệp Phêrô". Ðức Giám Mục nói tiếp: "Chúng ta hết thảy cần được củng cố trong đức tin, đức cậy, đức mến, và cả chúng tôi nữa thuộc giáo phận Chiavari, một phần nhỏ của Giáo Hội hoàn cầu. Chúng ta cần Ðức Tin, vì chỉ mình Chúa Giêsu có lời hằng sống; chúng ta cần Ðức Cậy, bởi vì việc làm mất đi các giá trị con người và Kitô có thể gây nên lạc hướng nơi nhiều tâm hồn; chúng ta cần rất nhiều Ðức Ái, để cảm thấy mình hiệp nhất với nhau hơn và ý thức hơn về việc thuộc về Giáo hội của Chúa. ÐTC đến để đánh động lương tâm, thúc đẩy những chậm chạp và những thiếu sót của chúng tôi và ngài sẽ làm công việc này với tình thương yêu của người cha. Và đây cũng là cơ hội tốt đẹp để giáo phận Chiavari biểu lộ lòng trung thành vô điều kiện với Tòa Phêrô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page