ÐIỂM BÁO ngày thứ Bảy 23/01/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Mexico

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO ngày thứ Bảy 23/01/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico.

Chuyến viếng thăm lần thứ tư của Ðức Gioan Phaolô II tại Mexico được các phương tiện truyền thông đại chúng lưu ý đến rất nhiều, dĩ nhiên không như chuyến viếng thăm vào năm ngoái tại Cuba. Chuyến viếng thăm Mexico lần này có tính cách lục địa, cho toàn Châu Mỹ, chớ không phải chỉ dành riêng cho Mêhicô. ÐTC đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe, Quan Thầy không những của Mexico mà của cả Châu Mỹ, để kết thúc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ và công bố Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục: "Ecclesia in America" (Giáo Hội tại Mỹ Châu). Sáng thứ Bẩy 23 tháng Giêng, tại Ðền Thánh thời danh nhất thế giới này, ÐTC dâng thánh lễ kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục với 500 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và 5 ngàn Linh Mục đến từ các quốc gia Châu Mỹ. Thánh lễ được cử hành bằng các tiếng Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Anh và tiếng của dân thổ cư. Biến cố lịch sử quan trọng này sẽ còn được nói đến nhiều trong những ngày tới đây.

Trước hết chúng ta hãy điểm qua những báo xuất bản tại Mêhicô.

Tờ La Jornada (Ngày), thiên tả, viết nhiều bài về Chiapas và về các quyền con người. Báo này viết: Tổng Thống Zedillo, trong diễn văn chào mừng Ðức Gioan Phaolô II tại sân bay, nói đến Mexico như nói đến một quốc gia hòa bình, trong đó các quyền con người được tôn trọng.Tuy nhiên, một nhóm tổ chức Công Giáo không chính phủ liên kết với các Cha Dòng Tên, Dòng Ða Minh... lại nói đến những vi phạm nhân quyền, không những tại Chiapas, mà còn nhất là tại Bang Guerrero (còn nhiều hơn tại Chiapas). Các Giám Mục miền Chiapas cho biết: các ngài sẽ trao lên ÐTC một văn kiện về tình hình trong miền này.

Nhật Báo "La Cronica de Hoy" (Thời sự hôm nay) nói đến những lợi dụng hình ảnh ÐTC cho việc buôn bán sản phẩm. Việc lợi dụng này xem ra được dẹp đi nhiều trong lúc ÐTC tới. Tờ báo nhấn mạnh đến sự tương phản nhau: một đàng Giáo Hội tại Mexico cho phép "thương mại hóa", đàng khác, ÐTC lên án "việc thương mại hóa quá trớn" trên thế giới ngày nay.

Tờ "Excelsior" cơ quan ngôn luận của nhóm Tam Ðiểm, thì nói đến việc Giáo Hội mất đi nhiều tín hữu. Tuy nhiên, người ta có thể dựa vào bài đăng trong tờ "La Prensa", để trả lời cách gián tiếp, với những con số do một cuôïc điều tra cẩn thận đưa ra: theo cuộc điều ra này, thì hơn 80% người dân Mexico theo giáo huấn và chỉ thị của Giáo Hội Công Giáo.

Các báo chí xuất bản tại Roma và trong nước Ý dành nhiều bài về chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Mexico.

Tờ Tương Lai (Avvenire), Nhật Báo Công Giáo, đã đăng nơi trang nhất bài xã thuyết có tựa đề như sau: "Hai muơi năm sau, trong một quốc gia có hai bộ mặt". Và một bài khác với tựa đề: "ÐTC viếng thăm Mexico: Con đường duy nhất cho các quốc gia Mỹ Châu." ÐTC đã ký văn kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục - Ðây là chuyến viếng thăm đầu tiên của năm 1999". Nơi trang hai, có hai bài: bài thứ nhất nhận định rằng: "ÐTC gặp lại tình yêu mến của người dân Mexico như năm 1979". Và bài thứ hai nhìn đến khía cạnh khác nữa của chuyến viếng thăm, qua tựa đề: "Một thành phố giữa hai linh hồn: lòng sùng đạo và thuyết tục hóa đương đầu với nhau trong một thành phố muốn được là chiếc cầu nối kết Bắc-Trung-Nam Mỹ" - Bài thứ ba nhắc lại "Những chuyến ra đi của năm 1999 đã được công bố, như : Ba Lan, Roumanie - Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha". Bài báo này nhắc đến chuyến viếng thăm Việt Nam như một khả thể xa: đây là chương trình có thể, mặc dù chính phủ Việt Nam chưa trả lời một cách chính thức.

Nhật Báo Người Ðưa Tin (Il Messaggero) đề tít lớn với dấu hỏi: "Hoa Kỳ là một siêu cường duy nhất chăng? ÐTC nói: "Không phải là một điều hay". Tờ "Roma Thời Báo" (Il Tempo di Roma), đề tựa cũng tương tự như tờ Nguời Ðưa Tin (Il Messaggero) như sau: "ÐTC yêu cầu một trật tự mới thế giới. Thứ Ba này, ngài sẽ gặp Tổng Thống Clinton. Ngài sẽ nói với Ông: "Hoa Kỳ một mình, không làm lợi gì cho thế giới".

Ðó là vài phản ứng các báo chí, như được ghi nhận hôm thứ Bảy, ngày 23/01/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page