ÐTC tiếp
tân Ðại Sứ Cộng Hòa Croat
trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Cộng Hòa Croat trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 12.10.98 - Sáng thứ Hai 12.10.98, trong Ðền Vatican, ÐTC đã tiếp tân Ðại Sứ Cộng Hòa Croat cạnh Tòa Thánh, tiến sĩ Marijan Sunjic, đến trình thư ủy nhiệm.

Tân Ðại Sứ sinh năm 1940, có gia đình và hai người con; đậu tiến sĩ Vật Lý tại Ðại Học Zagreb và London. Ông đã giữ chức chủ tịch Hội các Ðại Học Croat từ năm 1991 đến 1993 và chủ tịch Liên Hiệp các Viện Trưởng Ðại Học Croat, từ năm 1993 đến 1995. Từ năm 1991, Ông là thành viên của Liên Hiệp các Viện Trưởng Ðại Học Châu Âu. Ông cũng là tác giả của nhiều bài nghiên cứu về Khoa Học.

Trong diễn văn đọc trong buổi tiếp Tân Ðại Sứ, trước hết ÐTC cầu chúc ơn hòa bình cho Cộng Hòa Croat, sau những năm đau khổ của chiến tranh vừa qua. Ngài nói: "Ước gì nền hòa bình này có thể củng cố thêm mãi và lan rộng tới tất cả các dân tôïc miền Nam Châu Âu, được mời gọi sống trong sự tôn trọng nhau, trong đối thoại thành thực và trong sự cộng tác huynh đệ.

Nói đến chuyến viếng thăm vừa qua tại Croat, ÐTC gợi lại những xúc động mạnh mẽ trong các cuộc gặp gỡ với dân chúng, cách riêng trong Thánh Lễ Phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac, "người con ưu tú của Croat và là vị chủ chăn trung thành của Giáo Hội".

Cùng với việc sụp đổ chế độ cộng sản, ÐTC nhắc đến những ước vọng chính đáng của các nước Trung-Ðông Âu tiến đến việc hòa đồng trên bình đẳng với các quốc gia khác của Lục Ðịa, trong tiến trình xây dựng Tòa Nhà chung Châu Âu, vừa góp công trên bình diện thiêng liêng, luân lý và văn hóa cho sự kiện lịch sử này. ÐTC nói: "Nhưng để nền móng của Tòa Nhà được vững chắc, điều quan trọng hơn cả là nền móng này phải được dựa trên tảng đá chắc chắn của các giá trị Kitô". Trong viễn tượng này, ÐTC tận tình cầu chúc rằng: những chờ đợi chính đáng của các dân tộc tại các quốc gia vừa thoát chế độ cộng sản không bị thất vọng; các quốc gia này ngày nay cần một sự ủng hộ chân thành và quảng đại để có thể vượt qua những khó khăn, trên mức độ kinh tế và xã hội cũng như trên phương bình diện văn hóa và chính trị".

ÐTC nói tiếp: "Các dân tộïc trong miền này đã trải qua những năm lâu dài của các chế độ độc tài và của những kinh nghiệm đau thương, ngày nay cần một cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng một nền dân chủ thực sự và đúng với con người. Nền dân chủ này không thể không biết đến những điều kiện luâl lý dựa trên lý trí lành mạnh, cũng không thể bỏ qua chiều kích thiêng liêng và tôn giáo của mỗi một con người, nghĩa là phải đặt con người vào trung tâm của mọi lợi ích chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Như vậy, nền dân chủ không thể không cổ võ gia đình, vì gia đình là nền tảng xã hội, cũng không thể không lưu ý đến những bổn phận của tình liên đới với những nguời yếu hèn hơn".

Trong việc đối phó với những thách đố của lúc này, - theo ÐTC - điều quan trọng cách riêng đối với Croat là tìm cách đem đến niềm hy vọng cho nguời dân của mình bằng những cử chỉ cụ thể của tình liên đới đối với các người nghèo khổ hơn và những người bị loại ngoài lề xã hội. Ðây là con đường đẫn tới tương lai tốt đẹp.

Về cuối bài diễn văn, ÐTC nhắc đến việc phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Nhà Nước và Giáo Hội, được củng cố thêm bởi việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Croat và bởi việc ký kết thỏa ước riêng biệt năm 1996 và bởi một thỏa ước khác nữa được ký kết hôm thứ Sáu vừa qua (9.10.98).


Back to Radio Veritas Asia Home Page