Tường thuật về
chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Mêhicô
Cuộc tiếp đón và diễn văn của ÐTC
tại Phi Trường Quốc Tế Mêhicô
hôm chiều thứ Sáu 22/01/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Mêhicô. Cuộc tiếp đón và diễn văn của ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế Mêhicô, hôm chiều thứ Sáu 22/01/99.

Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại vài chi tiết của cuộc tiếp đón ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế Mêhicô, hôm chiều thứ Sáu 22/01/99.

Phóng Viên Paolo Salvo làm việc cho Ðài Vatican có mặt tại chổ đã ước lượng rằng hôm chiều thứ Sáu 22/01/99, đã có khoảng hai triệu người đón tiếp ÐTC, tại Phi Trường và dọc theo hai bên đường từ Phi Trường về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, dài khoảng 20 cấy số. Bầu khí đón tiếp thật là nồng nhiệt của một ngày đại lễ, với tất cả những màu sắc âm thanh đặc biệt của dân tộc Mêhicô. Hàng rào giữ an ninh dọc theo hai bên đường thỉnh thoảng bị dân chúng tràn ngập vượt qua, làm cho đoàn xe đưa ÐTC về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh trong thủ đô Mêhicô, phải chậm lại. Rồi suốt đêm thứ Sáu 22/01/99 và sáng thứ Bảy 23/01/99, dân húng tụ họp xung quanh Tòa Sứ Thần để hát hò mừng ÐTC, đúng như ÐTC đã nói trước với các phóng viên báo chí trên chuyến bay từ Roma đến Mêhicô. "Dân chúng sẽ không để tôi ngủ yên đâu".

Trong bài diễn văn chào đón ÐTC tại Phi Trường, Tổng Thống Mêhicô, Ông Ernesto Zedillo đã ca ngợi sự dấn thân của ÐTC cho tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc, đồng thời nhấn mạnh rằng Quốc Gia Mêhicô nhất quyết dấn thân trong mặt trận bảo vệ nhân quyền, và chính phủ do Ông lãnh đạo luôn quan tâm đến điều thiện hảo cho mọi thành phần dân tộc.

Về phần mình đáp lời Tổng Thống, ÐTC đã nhắc đến những gốc rễ Kitô của Mêhicô, nhờ vào sự dấn thân đầy quảng đại của biết bao nhà truyền giáo. Trong lịch sử quá khứ của mình, Mêhicô đã trải qua thời kỳ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng tư tưởng tự do phóng túng và chống nghịch đạo Chúa. Hiện trạng Mêhicô đang đón tiếp ÐTC trong chuyến viếng thăm lần thứ tư nầy khác với Mêhicô mà ÐTC đã viếng thăm vào năm 1993. Hiện tượng "toàn cầu hóa kinh tế" đang mang lại nhiều hậu quả tiêu cực đau thương trên lớp dân nghèo. Trong bối cảnh nầy, ÐTC đến thăm và lên tiếng đề nghị "sự toàn cầu hóa của tình liên đới". ÐTC mong ước rằng Ngàn Năm Thứ Ba sắp đến sẽ là Ngàn Năm trong đó tại Mêhicô cũng như tại Mỹ Châu và trên toàn thế giới, được mở ra những con đường dẫn đến tình huynh đệ và hòa bình. Ngài mong ước sao cho con người, mọi người, biết dành chổ cho Thiên Chúa và cho phẩm giá con người, trong một xã hội công bằng và được hòa giải, trong đó tiến bộ kỷ thuật luôn đi đôi với việc nâng cao phẩm giá con người. Sau cùng, cũng trong bài diễn văn đầu tiên tại Phi Trường hôm chiều thứ Sáu 22/01/99, ÐTC nhắc đến tầm quan trọng của biến cố sẽ diễn ra tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, đó là biến cố ÐTC ký nhận Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, để rồi sang sáng thứ Bảy 23/01/99, ÐTC sẽ công bố trong thánh lễ tại Ðền Thánh Ðức Bà Guadalupê. ÐTC xác định những đường hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Châu Mỹ, như được trình bày trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu mà ngài ký nhận và công bố tại Mêhicô với nhữnglời như sau:

"Qua việc tái rao giảng Tin Mừng, Giáo Hội muốn biểu lộ một cách tốt hơn thực thể của mình: đó là sống gần hơn với Chúa Kitô và với Lời của Chúa; đó là thể hiện chính mình cách trung thực và tự do khỏi mọi ràng buộc trần tục; đó là phục vụ con người một cách tốt đẹp hơn trong viễn tượng của tinh thần Phúc Âm; đó là trở thành men của sự hiệp nhất chớ không phải của sự chia rẽ nhân loại, một nhân loại đang được mở rộng ra hướng về những chân trời mới, bao la và chưa được xác định rõ ràng."


Back to Radio Veritas Asia Home Page