Vài con số
về tình hình Mỹ Châu
và đặc biệt về quốc gia Mêhicô
nhân chuyến viếng thăm của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài con số về tình hình Mỹ Châu và đặc biệt về quốc gia Mêhicô nhân cuộc viếng thăm của ÐTC.

Chúng ta hãy lướt qua vài con số về Mỹ Châu và đặc biệt về quốc gia Mêhicô.

Mêhicô hiện có dân số là 96 triệu, trong số nầy 89 triệu là người Công Giáo, tức 92% là người Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo có 83 giáo phận, với 5,462 giáo xứ và 4,359 trung tâm mục vụ. Hiện Giáo Hội Mêhicô có 119 Giám Mục, 13,141 Linh Mục , trong số nầy 9,686 là Linh Mục triều, và 3,455 Linh Mục Dòng. Giáo Hội còn có 8,093 tu sĩ, 103,875 giáo lý viên, 6,058 tiểu chủng sinh và 7,519 đại chủng sinh. Trên bình diện xã hội, thì có 20 triệu người sống trong cảnh nghèo và 24 triệu người trong cảnh thật là nghèo.

Trên bình diện giáo dục, các trường học của Giáo Hội gồm có 3,037 trường tiểu học, 2,990 trung học và 117 học viện cao học và đại học. Với tổng số sinh viên học sinh là 970,383 em.

Tổng Giáo Phận Mêhicô đã được thành lập vào năm 1530, một năm trước biến cố Ðức Mẹ hiện ra cho hai người dân bản xứ là Juan DIEGO và người cậu là Juan Bernardino. Ðền thờ Ðức Bà Guadalupe thu hút hằng năm khoảng 20 triệu khách hành hương. Ðức Bà Guadalupe được chọn làm quan thầy của Mêhicô, từ năm 1737, quan thầy của Mỹ Châu năm 1910, và quan thầy của Philuậttân năm 1935. Anh Juan Diego đã được phong Chân Phước ngày 6 tháng 5 năm 1990.

Nhìn chung Châu Mỹ, chúng ta có con số sau đây: dân số Châu Mỹ là 765,547,000 dân, trong số nầy người Công Giáo có 484,366,000, tức 62,27%. Tổng số Giám Mục là 1,625 vị, trong số nầy có 1,101 vị từ hàng giáo sĩ triều, và 524 vị từ tu sĩ. Tổng số linh mục là 119,829, trong số nầy có 72,258 linh mục triều và 47,571 linh mục Dòng. Tổng cộng nam tu sĩ là 17,862, nữ tu sĩ 248,096 và giáo lý viên là 34,205 vị. Tổng cộng con số tiểu chủng sinh là 33,543 và đại chủng sinh là 23,876.

Bản tin Fides thuộc bộ Truyền Giáo số phát hành ngày 22 tháng Giêng 1999, có bản tin cho biết về cuộc thăm dò bằng điện thoại trên cấp bực toàn quốc, trước ngày ÐTC đến hăm Mêhicô. Kết quả là 61,4% cho rằng chuyến viếng thăm của ÐTC là "hết sức quan trọng", 24,3% thì cholà "quan trọng", và 6,6% thì cho là ít quan trọng, 5,3% thì cho là không quan trọng, và 2,2% là vô tư lảnh đạm không màng gì đến chuyến viếng thăm nầy. Cuộc thăm dò nầy là do Ðại Học Guadalajara tổ chức và và dựa trên 602 chứng từ của những người trả lời.

Với những con số trên, chúng tôi xin tạm kết thúc bài tường thuật nầy. Trong những bài kế, sẽ nói đến những biến cố đầu tiên trên đất Mêhicô: chào đón ở Phi Trường và Ký Nhận Tông Thư Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Mêhicô, ngay chiều thứ Sáu, 22/01/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page