Ðiểm báo về chuyến viếng thăm Mêhicô
của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo về chuyến viếng thăm Mêhicô của ÐTC:

Báo chí Mexico nói rất nhiều về chuyến viếng thăm của ÐTC từ mấy ngày nay. Ða số nhấn mạnh đến việc "thương mại hóa" chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II. Thực sự trong Thành phố Mexico, với khoảng 20 triệu dân cư, người ta nhìn thấy đầy quảng cáo của những công ty quốc tế (Coca Cola, Pepsi Cola, Hewlett Packard...) chào mừng ÐTC bằng việc lợi dụng hình ảnh của ngài, để quảng cáo các món hàng của họ. Trong bài phỏng vần dành cho Ðài Vatican, Ðức Hồng Y Noberto Rivera Carrera, Tổng Giám Mục Giáo Phận Thành Phố Mexico, đã quả quyết rằng: Dĩ nhiên không thể tránh khỏi những lợi dụng, nhưng Giáo Hội làm hết sức để nói rằng: chuyến viếng thăm của ÐTC có tính cách hoàn toàn mục vụ.

Trên các đài truyền hình Mexico, thấy có một sự lưu ý rất rộng rãi, truyền đi nhiều hình ảnh về ÐTC trong các chuyến viếng thăm trước đây, về Triều Giáo Hoàng ... với những câu hỏi rất đáng lưu ý: tại sao Vị Giáo Hoàng lại không sai lầm về phương diện tín lý và luân lý, khi ngài giảng dạy? Giáo Lý xã hội của Giáo Hội là gì? Thần học giải phóng là gì? Tại sao linh mục không lập gia đình?... Giới chính trị, xét chung, theo báo chí viết, nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Ðại sứ Mexico cạnh Tòa Thánh xác nhận điều báo chí nêu lên. Nhưng không thiếu những tờ báo vẫn nặng khuynh hướng bè nhiệm chỉ trích Giáo Hội; nhấn mạnh đến những vấn đề cần đem thảo luận. Cách riêng tờ "La Jornada", thiên tả, và Tờ "Excelsior de Mexico", nặng khuynh hướng bè nhiệm, do những người thần thế nắm quyền kinh tế, chính trị ... đả kích, phê bình Giáo Hội, Giáo Sĩ... Nhưng những đả kích, tấn công này không làm giảm bớt sự hăng say và cảm động của người dân Mexico tuốn ra các ngả đường, các nơi cử hành phụng vụ, để thấy, nghe và chạm đến Vị Ðại Diện Chúa Kitô. "Juan Pablo segundo, Te quiere todo el mundo" "Ðức Gioan Phaolô đệ nhị, Toàn thế giới yêu mến Cha". Nên nhớ: Mexico, tuy bị bè nhiệm cai trị trong nhiều năm, nhưng có con số Công Giáo đông nhất tại Mỹ Châu: 92% dân số là Công Giáo và số người Công Giáo Mexico chiếm gần 10% số người Công Giáo thế giới. Tại Thành Phố Mexico có khoảng 20 triệu dân cư, trong đó có 19 triệu người Công Giáo.Ðặc phái viên Ðài Vatican từ Thành phố Mexico cho biết: có nhiều cuộc tranh luận trên đài truyền hình và báo chí Mexico về vai trò của Giáo Hội, về tiểu sử của Ðức Gioan Phaolô II, nhưng lại không đề cao lý do của chuyến viếng thăm lần này là để kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ năm 1997, với sứ điệp mạnh mẽ gửi cho toàn Lục Ðịa, một Lục Ðịa duy nhất, phải cùng nhau tiến vào Ngàn Năm thứ ba, theo Khẩu Hiệu của chuyến viếng thăm lần này là: "Khởi sự một Ngàn Năm Mới, chúng ta tái củng cố đức tin".


Back to Radio Veritas Asia Home Page