Báo chí Croat bình luận
về chuyến viếng thăm của ÐTC
và lễ Phong Chân Phước tại Croat

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Báo chí Croat bình luận về chuyến viếng thăm của ÐTC và lễ Phong Chân Phước tại Croat.

5 nhật báo quan trọng trên bình diện quốc gia, và bằng tiếng Croat: (Vjesnik, Slobadna Dalmacia, Vecernj List, Jutarnj List và Novi List) đều có đề tựa giống nhau như sau "ÐTC tuyên bố Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac là Chân Phước".

Viesnjk, nhật báo quan trọng hơn cả, thân chính phủ, dành tất cả trang nhất cho biến cố vĩ đại này. Trang hai dành cho cuộc đón tiếp ÐTC Gioan Phaolô II: "Hoan hô và chào mừng nguời Bạn của Croatie: ÐTC Gioan Phaolô II. Trong bài chào mừng tại Ðền Thánh Marija Bistrica, Ðức Cha Bozanic cảm ơn ÐTC về tân Chân Phước và về gương mẫu đời sống. Ðức Tổng Giám Mục cũng nhắc lại rằng biến cố lịch sử xẩy ra trong chính ngày 3.10: ngày Chân Phước nói lời làm chứng cho sự thật trước tòa án cộng sản. Ðức Cha Bozanic cảm ơn ÐTC: vì chuyến viếng thăm của ngài đã nối kết lại với nhau hai trung tâm lịch sử :Giáo Hội và Quốc Gia: Zagreb và Split.

Về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Tudjman, báo Viesnjk viết: đề tài chính của cuộc nói chuyện riêng tập trung vào thỏa ước kinh tế sẽ được ký kết ngày gần đây và mối bang giao giữa Tòa Thánh và Croat.

Vecernj List cũng thân chính phủ mở đầu trang 2 với tít đề rất hay bằng việc nhắc lại lời của ÐTC nói lên trong bài giảng Thánh Lễ phong Chân Phước: "Với sự thật nguời ta không thể mặc cả". Trong bài, báo này thuật lại cuộc đời của Ðức Hồng Y vừa được phong Chân Phước. Tờ Vecernj List nhắc lại rằng: Các giám mục Croat dâng tặng ÐTC: di tích thánh của Chân Phước, một Quyển Phúc Âm ("Evagelistat"), cổ thời bằng tiến Palo-slave. Về những chỉ trích việc phong Chân phước cho Ðức Hồng Y Stepinac, báo này viết: ÐTC đã giải quyết xong những hồ nghi và tranh luận.

Báo Jutarnji List độc lập tường thuật dài về thánh lễ tại Marija Bistrica với sự tham dự của nửa triệu tín hữu Croat và từ các nước khác. Báo này nhắc lại rằng: Chân Phước Stepinac là Vị Chân Phước thứ 805 được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong.

Về cuộc gặp gỡ với giới văn hóa và khoa học, nhật báo viết như sau: ÐTC bày tỏ sự tôn trọng đối với gia tài văn hóa của Croat.

Báo Slobadna Dalmacija, cũng thân chính phủ mở đầu nơi trang nhất với tít lớn: "Ðức Hồng Y tử đạo trong vinh quang của các Thánh". Về bài giảng của ÐTC, báo này viết cũng nơi trang nhất rằng: Ðức Hồng Y Stepinac là hoa trái mới mà dân tộc Croat dâng cho Giáo Hội hoàn cầu. Về cuộc gặp gỡ với giới Văn Hóa, nhật báo Slobadna Dalmacja nhấn mạnh đến lời ÐTC nói: "Thiên Chúa đã ban cho anh chị em một đất nước kỳ diệu".

Nhiều đề tài khác về chuyến viếng thăm chiếm tới 8 trang. Một trong các đề tài này mang tựa đề là: ÐTC là Tông Ðồ của hòa bình. Có ít bậc vĩ nhân trên thế giới biết rõ chúng tôi như ÐTC. Ngài biết rõ chúng tôi chịu đau khổ như thế nào và chúng đại diện cái gì trong lịch sử Châu Âu này, dù vậy tất cả những điều này đã được đền trả ngược lại. Cả ngày nay nữa. Chính vì thế, ÐTC là người không vướng mắc vào tất cả những lịch sử bị bóp méo và sai lầm.

Về chuyến viếng thăm Split Chúa Nhật, báo này viết: Split đã đón tiếp ba nhà vua: vua và hoàng đế, nhưng biến cố hôm nay là biến cố duy nhất trong lịch sử kéo dài 17 thế kỷ.

Báo Novi List có khuynh hướng thiên tả. Báo này tường thuật dài về thánh lễ tại Marija Bistrica. Có ba bài báo hơi có tính cách chỉ trích thái độ của chính phủ trong chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng. Về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Tudjman, báo này viết là hai bên thảo luận về mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Hai trang giữa dành cho nhiều hình ảnh với tít đề: Chúng ta bị xúc động bởi vì chúng ta được thấy Ðức Giáo Hoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page