Phản ứng của cộng đồng Do Thái Croat
về việc phong Chân Phước cho ÐHY Stepinac
nạn nhân của chế độ cộng sản Tito

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phản ứng của cộng đồng Do Thái Croat về việc phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac, nạn nhân của chế độ cộng sản Tito.

Sau thánh lễ Phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac tại Quảng Trường mênh mông của Ðền Thánh Ðức Mẹ Bistrica sáng thứ Bẩy mồng 3 tháng 10/1998, Cộng Ðồng Do Thái tại Zagreb gồm khoảng một ngàn người, đã cho phổ biến thông cáo sau đây. "Các người Do Thái tại Croat thấy cần phải bày tỏ lòng biết ơn sâu xa lên Ðức Hồng Y Stepinac: ngài đã kêu gọi cứu thoát rất nhiều người Do Thái tại Croat phát xít độc lập (1941-1945) và ngài đã cứu sống khỏi cuộc diệt chủng của Phát Xít và của Nát xít những người trú trọ trong cư xá Do Thái dành cho các người già cả, và cứu sống nhiều nhóm trẻ em Do Thái, rồi từng trăm người Do Thái trở lại Công Giáo với Hôn Nhân hỗn hợp". Thông cáo này đã được Giáo Sư Ognjen Kraus, người phối hợp các cộng đồng Do Thái-Croat và là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng tại Zagreb, gửi cho các Hãng Thông Tấn và Báo Chí. Thông cáo này dĩ nhiên nhằm trả lời những phản đối của Trung Tâm Do Thái Wiesenthal ở Paris chống lại việc Phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y Stepinac, người đã bị chế độ chế độ cộng sản tố cáo "cộng tác và đồng lõa với chế độ Phát Xít và và Nát Xít". Thông cáo nói rõ: "Việc Phong Chân Phước là một hành động độc lập của Giáo Hội Công Giáo và Cộng Ðồng Do Thái tại Croat không đặt vấn nạn nào cả. Chúng tôi tin rằng chỉ có lịch sử mới có thể phê phán thái độ phức tạp của Ðức Hồng Y Stepinac đối với những chế độ độc tài thời đó". Ngoài việc phổ biến thông cáo trên đây, Giáo Sư Kraus đã hiện diện trong thánh lễ Phong Chân Phước hôm thứ Bẩy 03/10/98 vừa qua tại Bistrica, và sau thánh lễ ông đã cùng với các đại diện tôn giáo khác lên lễ đài để chào ÐTC Gioan Phaolô II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page