ÐTC sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng
với tổng thống Bill Clinton
tại phi trường quốc tế Lambert, Saint Louis

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng với tổng thống Bill Clinton tại phi trường quốc tế Lambert, Saint Louis.

Roma [Apic 19/01/99] - Ðức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng với tổng thống Bill Clinton tại phi trường quốc tế Lambert, Saint Louis vào ngày 26/01/99 tới đây. Người ta dự đoán rằng trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Hoa Kỳ, Ðức Thánh Cha sẽ nêu lên một số vấn đề như làm cho chết êm dịu, phá thai, án tử hình, lệnh cấm vận đối với Cuba và Irak. Ngoài ra, có lẽ ngài cũng sẽ đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo, vốn là một trong những nền tảng nổi bật trong các tài liệu lập quốc của Hoa Kỳ. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Mehicô và Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 28/01/99 tới đây. Trên chuyến máy bay từ Roma đến Mehicô, Ðức Thánh Cha sẽ thổi 20 ngọn nến để đánh dấu 20 năm công du thế giới của ngài. Riêng ngày 25/01/99 tới đây, trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại sân vận động Azteque Mehicô, Ðức Thánh Cha sẽ kỷ niệm đúng 20 năm chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của Ngài. Thật thế, tháng Giêng năm 1979, ngài đã khởi sự chuyến viếng thăm ngoại quốc đầu tiên tại Santo Domingo, Mehicô và Bahamas. Trong 20 năm qua, Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Châu Mỹ La Tinh 16 lần, Bắc Mỹ 6 lần, Châu Âu 45 lần, Á Châu 8 lần và Phi Châu 13 lần. Tổng cộng, ngài đã đi qua trên 1 triệu 120 ngàn cây số.


ÐTC chuẩn bị viếng thăm Mexico

ÐTC chuẩn bị viếng thăm Mexico.

Ciudad de Mexico - 20.01.99. Ðặc phái viên từ Ciudad de Mexico vừa gửi về Ðài Vatican bản tin sau đây:

"Châu Mỹ như một lục địa duy nhất"; đó là là tư tưởng đã được Ðức Gioan Phaolô II biểu lộ ngay từ năm 1992 tại Santo Domingo, nhân dịp mừng kỷ niệm 500 năm khám phá và rao giảng Tin Mừng tại Tân Thế Giới (1492-1992). Tư tưởng này được thể hiện năm 1997 với Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ và được chính thức kết thúc vào ngày thứ sáu 22 tháng Giêng này 1999, bằng việc công bố và trao Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, có tựa đề là: Giáo Hội tại Châu Mỹ. Nhưng những thách đố ngày nay rất nhiều; các giám mục Châu Mỹ Latinh đã biểu lộ trong một văn kiện mới đây, trong đó các ngài báo động: Ðạo Công Giáo hiện nay đang sống trong một khó khăn lớn lao, không phải chỉ vì thiếu các linh mục, nhưng nhất là vì thuyết tục hóa, vì một nền triết học về sự sống xa khỏi Kitô giáo, vì hố sâu mỗi mỗi thêm giữa người giầu và người nghèo. Tại Mexico, nơi chúng tôi viếng thăm trong những ngày này, cùng với các giáo xứ Công Giáo, nhiều Giáo Hội Tin Lành xuất hiện, trong lúc đó, thủ đô: Thành phố Mexico, hầu khắp nơi thấy những quảng cáo "Coca Cola - Pepsi Cola". Ðặc phái viên viết tiếp: Các Giám Mục Châu Mỹ Latinh, vẫn trong văn kiện của các ngài, tố cáo "kiểu mẫu của chế độ tân tự do là một xưởng chế tạo các người bị loại trừ và các ngài chỉ đường cho Giáo Hội theo: chứng tá mạnh mẽ về đời sống - một mục vụ có tính cách đề nghị - một sự lựa chọn ưu tiên đối với các người nghèo. Chương trình để đối phó với tương lai ở trong tình liên đới, trước hết trong lòng Giáo Hội: đây là thách đố thực của Ngàn Năm Mới, từ Bắc tới Nam Mỹ: một lục địa nay trở nên duy nhất.


Back to Radio Veritas Asia Home Page