Hồ sơ bác bỏ
những cáo gian và vụ án trò hề
chống lại ÐHY Alojzije Stepinac

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hồ sơ bác bỏ những cáo gian và vụ án trò hề chống lại Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac.

Trong những ngày này, những kẻ thù xưa kia lên án Ðức Hồng Y Stepinac, cực lực chống đối việc Phong Chân Phước cho ngài. Nhưng hồ sơ của Bộ Phong Thánh minh chứng rõ ràng những tố cáo và vụ xử Ðức Hồng Y là một trò hề. Ðức Hồng Y không phải là người cộng tác hay đồng lõa với chế độ Ðức Quốc Xã, cũng không đồng lõa với chính phủ của Thủ Tướng Ante Pavelic, thân Ðức Quốc Xã, lãnh đạo CROAT lúc đó.

- Chống lại chế độ Ðức Quốc Xã, Ðức Hồng Y viết: "Mâỗi quốc gia, mỗi chủng tộc có quyền sống và có quyền được đối xử xứng đáng con người... Giáo hội đã lên án và ngày nay vẫn lên án bất công và bạo động, gây nên nhân danh những chủ nghĩa giai cấp, chủng tộc hay quốc gia quá khích. Mỗi một con người, không tùy thuộc vào chủng tộc, quốc gia hay một cái gì khác, mang nơi mình hình ảnh Thiên Chúa Ðấng Tạo Hóa, và có những quyền không một người nào, quyền bính nào được phép giới hạn bằng vũ lực" (bài giảng của Ðức Hồng Y Stepinac trong nhà thờ chính tòa ngày 25.10.1942)

- Bênh vực các người Do Thái - Trong thư gửi lên Bộ Trưởng Nội Vụ chính phủ thân Ðức Quốc Xã tại Croatie đề ngày 23.05.1941, Ðức Hồng Y Stepinac viết: "Hằng ngày chúng tôi chứng kiến những biện pháp càng ngày càng nghiêm nhặt chống lại người dân hầu hết là những người hoàn toàn vô tội. Chúng tôi thấy người dân thuộc quốc tịch khác không được tự bảo vệ mình, chúng tôi thấy họ bị cưỡng ép đầy đi các trại tâp trung và phải mang một dấu chỉ của thù ghét; đây là một xúc phạm đến nhân loại và nền luân lý... Thử hỏi chúng ta có quyền phạm tội ác sát nhân này không?"

- Chống lại những trại tập trung - Trong thư khác viết cho Thủ Tướng Ante Pavelic, lãnh tụ đảng quốc xã tại Croatie, đề ngày 6.03.1943, Ðức Tổng Giám Mục Zagreb viết: "Cũng nhân danh nhân loại, tôi yêu ngài rằng người dân của chúng ta đã luôn luôn tôn trọng lề luật, đừng để một công dân nào của Quốc Gia này đau khổ cách bất công. Có rất nhiều người vô tội trong các trại tập trung; họ không đáng phải chịu những hình phạt như vậy. Ðói khổ, bệnh tật và những cư xử tàn nhẫn đủ mọi thứ, gây nên chết chóc cho biết bao người trong số các người không may mắn này... Các tội ác chống lại luật tự nhiên phạm nhân danh Quốc Gia và Nhà Nước sẽ quay lại chống Nhà Nước và dân tộc".

- Tinh thần ái quốc của Ðức Hồng Y Stepinac - Trong một bài được và đăng trên báo "Hirvatska Revija", năm 1939, Ðức Tổng Giám Mục Stepinac viết: Luật nền tảng của mọi hòa bình danh dự ở tại việc bảo đảm quyền sống và quyền độc lập của mỗi một quốc gia, bất kỳ lớn nhỏ, mạnh yếu. Ý chí sống của một quốc gia không thể là án tử cho một quốc gia khác".

Trong vụ xử Ðức Hồng Y tháng 9 năm 1945, người tố cáo (thuộc đảng cộng sản) minh chứng rằng: Ðức Stepinac là người ủng hộ chế độ Ðức Quốc Xã: tố cáo mà chính đảng viên cộng sản này đã công nhận trong những năm sau là hoàn toàn vu khống. Ðức Stepinac khước từ việc tự bênh vực mình. Ngài nói với các vị thẩm phán: "Về những gì liên hệ đến tôi và vụ xử tôi, tôi không xin ân xá. Lương tâm tôi bình thản". Nhưng trong một bài duy nhất ngài viết trong vụ xử, có những lời sau đây: "Có một số văn kiện đã bị giả mạo, như những tấm hình chụp tôi nắm tay giơ lên chào theo kiểu Phát Xít và trong khi tôi tham dự lễ nghi tiễn biệt đội quân Croat lên đường đi miền Biển Ðen (Hắc Hải). Tôi không có mặt trong lễ nghi đó, và tôi cũng không giơ tay chào theo kiểu Phát Xít".

Ðức Hồng Y Kuharic, cựu Tổng Giám Mục Zagreb, năm nay 80 tuổi, hồi hưu, là học trò của Ðức Hồng Y Stepinac và đã được chính ngài phong chức linh mục năm 1945, trong dịp Phong Chân Phước, viết như sau: "Trong vụ xử Ðức Hồng Y Stepinac năm 1946, Vị Tổng Giám Mục Chính Thống của giáo phận Pakrac, tên là Emilijan, đã tự xin làm chứng để bênh vực Ðức Hồng Y, dù có nhiều nguy hiểm đến mạng sống. Tòa án cộng sản không chấp nhận và coi đây là một gương mù. Nhiều bác sĩ người Serbes đã được Ðức Hồng Y Stepinac cứu thoát tự ý đến tòa án làm chứng Ðức Hồng Y vô tội, bị đuổi ra khỏi và bị chụp mũ là "giáo sĩ phát xít". Ðức Hồng Y Stepinac bị bắt giam lúc ông Titô lên cầm quyền, ngày mồng 7.05.1945. ÐTC Pio XII phản đối. Ðức Hồng Y được trả tự do. Ngài về chủng viện thăm chúng tôi. Ngài xanh xao, nhưng can đảm nói rằng: Họ gây chiến với chúng ta. Cần phải chiến đấu. Titô muốn đặt ngài làm đầu một giáo hội Công Giáo-Croat tự trị, tách lìa khỏi Roma. Ngài cương quyết phản đối. Ngày 18.09 bị bắt giam lại. Vụ xử khởi sự ngày 30.09.1945. Bị cáo là "tội nhân chiến tranh" và ngày mồng 3.10.1946, bị án tù 16 năm". Sau dó bị quản thúc tại Krasic và qua đời ngày 10.02.1960 vào lúc 14:15. Một thông cáo của chính phủ cộng sản loan tin: "Lúc 14:15 tiến sĩ Stepinac đã chết". Họ không gọi ngài là giám mục hay Hồng Y gì cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page