Người dân Mêhicô
sẽ nghe ÐTC Gioan Phaolô II
nói về kinh tế

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người dân Mêhicô sẽ nghe ÐTC Gioan Phaolô II nói về kinh tế.

(EWTN 18/01/99) - Mêhicô (Thủ đô Mêhicô) - Việc chính phủ Mêhicô ban hành một chính sách kinh tế được gọi là tân tự do, đang gây nhiều tranh luận, khiến có những đồn đoán trong tuần này rằng, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đề cập tới vấn đề kinh tế trong chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tại Mêhicô.

Trong ngân sách quốc gia mới được công bố, chính phủ Mêhicô thông qua một biện pháp thắt lưng buộc bụng bằng cách tăng giá xăng và bãi bỏ việc kiểm soát giá bánh mì làm bằng ngô (tortillas), là một trong những loại thức ăn chủ yếu của người Mêhicô. Các chuyên gia kinh tế cho rằng hành động này sẽ làm giàu cho một số ít người trong khi đại đa số dân sẽ chịu thiệt thòi. Trong bài giảng tại Nhà Thờ Ðức Bà Guadalupe mới đây, Ðức Hồng Y Norberta Rivera, Tổng Giám Mục thủ đô Mêhicô đã nói như sau: "Chúng ta đang bị đứng giữa trận cuồng phong của một nền kinh tế, mà trong đó việc loại trừ người khác là tiền đề chính…. Nền kinh tế này đặt trong tay một số ít người hầu hết các sản phẩm, trong khi hàng chục triệu người khác lại không có cơ hội để phát triển".

Một số nhà phê bình tại Mêhicô cho rằng các viên chức chính phủ đang lo ngại là ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đề cập tới vấn đề kinh tế và phe đối lập sẽ lợi dụng cơ hội này để chống lại các chính sách của chính phủ. Tuy nhiên Ðức Cha Luis Morales Reyes, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô đã lên tiếng trấn an chính phủ khi nói rằng: "ÐTC sẽ không đề cập tới những đề tài tế nhị. Ngài luôn luôn bày tỏ sự tôn trọng vượt bực đối với quyền tự trị của mỗi một quốc gia ngài đến viếng thăm".


Giáo Hội Mehicô phê phán chính sách kinh tế của chính phủ

Giáo Hội Mehicô phê phán chính sách kinh tế của chính phủ.

Mehicô [Zenit 6/01/99] - Trong số mới nhứt, tuần báo của Tổng Giáo Phận thành phố Mehicô đã cực lực phê bình chính phủ và đường lối kinh tế của nước này. Bài xã luận của tuần báo mô tả mô thức kinh tế hiện nay là "vô hiệu", bởi vì vẫn còn hằng triệu người tiếp tục sống trong nghèo cùng. Ðây là một thí dụ điển hình về vi phạm nhân quyền, bởi vì một nền kinh tế như thế ngăn cản sự thăng tiến của con người.

Theo tuần báo của Tổng Giáo Phận thành phố Mehicô, trong đất nước đang có nhiều mâu thuẩn phi lý: một đàng Hiến Pháp bảo vệ quyền được làm việc, có một đồng lương tương xứng và hưu bổng xứng đáng, đàng khác chính phủ lại không tôn trọng những bảo đảm này.

Nhắc lại việc kỷ niệm 50 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tuần báo ghi lại những vi phạm nhân quyền ngay tại Mehicô: các cuộc xung đột bạo động giữa các sắc tộc, việc đàn áp các nhóm di dân, những vụ tàn sát tập thể và sát hại các nhân vật tôn giáo trong đó thủ phạm không bao giờ bị bắt giữ.

Theo tờ báo, sự kiện đáng buồn là ngày càng có nhiều ủy ban nhân quyền được thành lập tại Mehicô, nhưng những đòi hỏi trừng phạt những kẻ gây ra tội ác và đền bù vì những thiệt hại, đã không bao giờ được chính phủ quan tâm tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page