Văn Thư Tòa Thánh ban ơn Toàn Xá
nhân dịp Kỷ Niệm 200 Năm
Ðức Mẹ Hiện ra tại LA VANG

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

TÒA XÁ GIẢI TỐI CAO
Prot. N. 99/97/I

Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội và Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, cùng với Ðức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Giám Quản Tông Tòa Huế, kính cẩn trình bày về việc Ðền Thánh Ðức Mẹ La Vang, nằm trong địa hạt Tổng Giáo Phận Huế, được xây dựng cách đây 200 năm. Ðền Thánh nầy đã được các Giám Mục Việt nam quyết định gọi là Ðền Thánh toàn quốc ngày 13 tháng 04 năm 1961. Ðể tưởng thưởng cách xứng đáng đức tin bất khuất của người Kitô hữu, Ðức Thánh Cha Gioan XXIII đáng kính nhớ đã tôn phong Ðền Thánh nầy lên tước hiệu và vinh dự Tiểu Vương Cung Thánh Ðường trong Tông Thư "Magno Nos" ngày 22 tháng 08 năm 1961.

Ðể mừng kỷ niệm hai trăm năm này cách xứng đáng và tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng cho phải đạo, những lễ nghi tôn kính đặc biệt và những việc đạo đức đã được hoạch định và sẽ được cử hành tại Ðền Thánh nói trên và trong cả nước Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 1998 cho đến ngày 15 tháng 08 năm 1999. Những lễ nghi tôn kính và những việc đạo đức nầy được đề ra chủ yếu là hỗ trợ Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến cách tích cực hơn nơi các Kitô hữu, củng cố tình hiệp thông phẩm trật với Ðức Thánh Cha và với các vị Chủ Chăn của mình và hướng dẫn lối sống cho phù hợp với Tin Mừng, và như vậy cũng chuẩn bị tâm hồn họ đón nhận dồi dào hơn hồng ân Năm Thánh 2000 sắp tới.

Ðể đạt được cách hoàn hảo hơn những ân huệ thiêng liêng nầy, Ðức Hồng y đứng tên thỉnh cầu trên đây kính xin Ðức Thánh Cha khấng ban Ơn Toàn Xá cho các Kitô hữu.

TÒA XÁ GIẢI TỐI CAO, thừa lệnh đặc biệt của Ðức Thánh Cha, sẵn sàng ban Ơn Toàn Xá, với những điều kiện thông thường - xưng tôi, rước lễ, cầu nguyện theo ý Ðức Thánh Cha, và dứt bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi, - cho các Kitô hữu được hưởng nhờ tại Ðền Thánh La Vang, trong thời gian nói trên, khi họ sốt sắng tham dự bất cứ lễ nghi tôn kính nào, hoặc ít là đọc một kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính:

Ơn Toàn Xá này cũng được ban, với những điều kiện nói trên, cho bất cứ nhà thờ nào của bất cứ giáo phận nào, trong mười ngày do Ðức Giám Mục chỉ định, khi nơi đó có tổ chức bất cứ lễ nghi long trọng nào để tôn vinh Ðức Mẹ La Vang.

Bất cứ điều gì trái nghịch không thể cản trở việc ban hành nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page