Nội dung bức thơ
ÐTC cử ÐHY Phạm Ðình Tụng
làm Ðặc Sứ của ngài để chủ tọa
lễ nghi mừng 200 năm Ðức Mẹ hiện ra
tại La Vang (1798 - 1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài điểm nội dung bức thơ ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng làm Ðặc Sứ nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang.

Nhật báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano), cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, số ra ngày Chúa Nhật 9.08.98, nơi trang nhất và trang 5, đã dành ba bài về Lễ mừng Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ Hiện Ra tại Lavang. Sự kiện này cho thấy Tòa Thánh lưu ý đặc biệt đến biến cố lịch sử quan trọng của Giáo Hội Việt Nam.

Bài nhất, với hình Ðức Mẹ Lavang , Mẹ bồng Chúa Hài Ðồng, đăng lại sứ điệp của ÐTC gửi cho Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, để phổ biến cho Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam. Sứ điệp được ký ngày 16.12.1997. Sứ điệp nầy của ÐTC đã được phổ biến sâu rộng, không những tại Việt Nam, mà tại các cộng đồng Công Giáo Hải Ngoại nữa, qua các báo chí, đài phát thanh và truyền hình Công Giáo, cách riêng trong dịp mừng kỷ niệm này.

Bài hai: Lòng sùng kính của người Công Giáo Việt Nam đối với Ðức Trinh Nữ Maria, cách riêng đối với Ðức Mẹ Lavang qua các thế kỷ. (Chúng tôi sẽ có dịp trình bày bài này trong những ngày tới đây).

Bài ba: đăng thư ÐTC bổ nhiệm Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam làm Ðặc Sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi mừng 200 năm kỷ niệm việc Ðứùc Mẹ hiện ra tại Lavang. Thư này được ký ngày 01.08.1998 và được chính thức công bố trên báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano), số ra ngày Chúa Nhật 9.08.98. Ðại ý bức thư như sau:

200 năm Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra tại nơi được gọi là Lavang, thuộc giáo phận Huế, sẽ được mừng trong những ngày từ 13 đến 15 tháng 8/1998 này. Mẹ hiện ra để xác nhận giáo huấn của Phúc Âm, vừa đem đến cho mọi người nguồn hy vọng mới.

ÐTC viết: "Ðền thánh kính Ðức Mẹ tại Lavang đã được Ðức Gioan XXIII, Vị Tiền Nhiệm đáng kính nhớ của Ta, ghi vào sổ các Tiểu Vương Cung Thánh Ðường. Mọi người đều biết rằng Ta có lòng sùng kính cách riêng đối với Mẹ Thiên Chúa, vì lòng sùng kính này đem lại biết bao ơn lành cho các tín hữu. Vì thế việc mừng biến cố lịch sử (LaVang) là một điều rất xứng hợp. Việc mừng này sẽ gia tăng lòng đạo đức, củng cố đức tin và các dốc quyết mới".

ÐTC viết tiếp trong thơ như sau: "Ðể tỏ lòng quí mến đối với các tín hữu Việt Nam và tất cả những ai thông công lễ mừng kỷ niệm, Ta muốn cử một vị thay mặt ta chủ tọa các lễ nghi. Ta liền nghĩ ngay đến Hiền Ðệ đáng kính (Ðức Hồng Y), người con ưu tú của Ðất nước (Việt Nam). Vì thế, Hiền Ðệ đáng kính, với tình yêu mến , Ta cử Hiền Ðệ làm Ðặc Sứ của Ta chủ tọa các lễ nghi mừng trong dịp này. Hiền Ðệ chuyển đến tất cả các tín hữu tham dự lòng nhân ái của Ta và Hiền Ðệ cũng nhắc lại lời khuyên nhủ của Ta cho các tín hữu hãy học hỏi về Ðức Mẹ Maria".

Sau cùng ÐTC Gioan Phaolô II ủy cho Ðức Hồng Y Ðặc Sứ nhân danh ngài ban Phép Lành Tòa Thánh cho các người tham dự.


Back to Radio Veritas Asia Home Page