Bế Mạc Năm Toàn Xá
Ðức Mẹ LaVang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bế Mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ LaVang.

Tin Việt Nam (Tin riêng): Năm Toàn Xá Ðức Mẹ LaVang sẽ được kết thúc bằng Tam Nhật Ðại Lễ 13, 14 và 15 tháng 8/1999 tới đây.

Ðức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể sẽ chủ sự nghi thức khai mạc Tam Nhật Bế Mạc Năm Toàn Xá Lavang vào lúc 5 giờ chiều ngày 13 tháng 8/1999, tại Linh Ðài Mẹ; và tiếp liền đó là Thánh Lễ Ðồng Tế, do Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang chủ sự.

Sáng Ngày 14 tháng 8/1999, ngày dành đặc biệt cho việc thực hành Ăn Năm Sám Hối, với hai nghi thức sám hối, một buổi sáng dành cho Người Lớn, và một buổi chiều dành cho giới trẻ, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa sẽ chủ tế Thánh Lễ lúc 5:30 sáng, và Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, sẽ chủ tế Thánh Lễ Ban Chiều lúc 18 giờ.

Ngày 15 tháng 8/1999, Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên Trời, Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng sẽ chủ tế Thánh Lễ lúc 5:30 sáng; và tiếp liền đó là Nghi Thức Bế Mạc Tam Nhật kết thúc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ LaVang, do Ðức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể chủ sự.

Năm Thánh Ðức Mẹ LaVang đã được khai mạc ngày 1 tháng Giêng năm 1998, để kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại LaVang. Hàng trăm ngàn tín hữu từ khắp nước Việt Nam đã tựu về LaVang tham dự Tam Nhật Mừng Kỷ Niệm 200 Năm Ðức Mẹ Hiện ra tại LaVang, trong ba ngày 13, 14 và 15 tháng 8 năm 1998 vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page