Ðức Ông Celestino Migliore
lạc quan về chuyến viếng thăm
của ÐTC tại Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Ông Celestino Migliore lạc quan về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Việt Nam.

(Reuters 22/03/99) - Vatican - Thứ Hai 22/03/99, Ðức Ông Celestino Migliore, trưởng phái đoàn Tòa Thánh vừa viếng thăm Việt Nam trong thời gian từ 15-19/03/99, đã bày tỏ sự lạc quan rằng ÐTC Gioan Phaolô II có thể viếng thăm nước này.

Trả lời các ký giả bên lề một cuộc họp báo tại Vatican, Ðức Ông Migliore cho biết Tòa Thánh cũng như Việt Nam đều có thiện chí muốn cải tiến quan hệ giữa hai bên, tuy nhiên thời điểm để đạt tới quan hệ ngoại giao chưa được ấn định. Ðức Ông Migliore đã nói như sau: "Trong các cuộc nói chuyện của chúng tôi với chính quyền Việt Nam, Việt Nam có thiện chí muốn cải tiến quan hệ chính thức với Tòa Thánh. Ðây là bước đầu tiên nhưng lại là một bước rất quan trọng, bởi vì đó là điều kiện cần thiết dẫn tới toàn bộ tiến trình thiết lập quan hệ". Ðược hỏi về vấn đề ÐTC Gioan Phaolô II có thể viếng thăm Việt Nam hay không, Ðức Ông Migliore cười và trả lời rằng ngài luôn luôn là một người lạc quan.

Các nguồn tin từ Tòa Thánh, nếu chuyến viếng thăm của ÐTC tại Việt Nam được thực hiện trong năm 1999 này thì rất có thể nó sẽ diễn ra vào cuối năm và nằm trong lịch trình chuyến công du Á Châu dự tính cho năm nay. Bởi vì sang năm 2000, ÐTC chỉ có một chuyến công du duy nhứt ra nước ngoài, đó là viếng thăm Thánh Ðịa, và thời gian còn lại ngài sẽ ở lại Roma để tham dự các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh. Ðức Ông Migliore cũng cho biết thêm rằng trong một thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa ở Hà Nội, một lãnh tụ giáo dân đã đứng lên và phát biểu rằng người Công Giáo tại Việt Nam rất mong muốn được gặp ÐTC. Cảm nghĩ này đã được Ðức Ông Migliore chuyển đạt tới ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page