Ðại Lễ mừng 200 năm
ngày Ðức Mẹ hiện ra ở Lavang
cổ võ hiệp nhất mọi tín hữu Công Giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Lễ mừng 200 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra ở Lavang cổ võ hiệp nhất mọi tín hữu Công Giáo.

Tin HUẾ, Việt Nam (UCAN 24/08/99) -- Các vị lãnh đạo Giáo Hội nói rằng lễ bế mạc tam nhật đại lễ bế mạc năm toàn xá Ðức Mẹ La Vang đã cổ vũ sự hiệp nhất giữa khoảng 300,000 tín hữu Công Giáo Việt Nam, khi họ tụ họp về miền trung Việt Nam tham dự đại lễ nghi đầy màu sắc.

Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giáo phận Nha Trang, nói trong bài chia sẻ vào ngày cuối của tam nhật 13-15 tháng 8/1999: "Ðại lễ là một biểu hiện của sự hiệp nhất của toàn thể dân Chúa, và Giáo Hội ở Việt Nam như được thu nhỏ ngay tại đền thánh La Vang này."

Trước đó Ðức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, tổng giáo phận Huế, nói với khoảng 100,000 người hành hương trong thánh lễ khai mạc tam nhật ngày 13-08-99 rằng "hôm nay giang sơn gấm vóc nối liền một dải và gia đình Chúa từ Bắc chí Nam chung một lòng cùng gắn bó với nhau và với Hội Thánh toàn cầu." Ðức Tổng Giám mục Thể nói với các tín hữu tại làng La Vang xa xôi ở tỉnh Quảng Trị, cách cố đô Huế của Việt Nam khoảng 60 km về phía bắc: "Chúng ta họp nhau nơi đây để dâng lên Ðức Mẹ La Vang lời tạ ơn vì Mẹ đã gìn giữ quê hươngViệt Nam và Hội Thánh Công Giáo chúng ta qua bao đổi thay của lịch sử nước nhà."

Các lễ nghi tại nơi mà Ðức Mẹ được tin là đã hiện ra để bảo vệ những tín hữu bị bách hại cách nay hai thế kỷ nổi bật những nét đặc sắc như trang phục nhiều màu sắc và những điệu múa của người Công Giáo là đồng bào Kinh và đồng bào sắc tộc, và tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng kèn đồng, các dàn hợp xướng, các lá cờ ngũ hành và các màn trình diễn cũng như các lễ nghi phụng vụ.

Nhân dịp này, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gởi sứ điệp do Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giáo phận Ðà Lạt, tuyên đọc trong thánh lễ khai mạc. Ðức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu Việt Nam hãy hiệp nhất cũng như với toàn thể dân tộc hầu mọi người có thể sống tốt đẹp "trên nền tảng những giá trị tinh thần và luân lý thiết yếu trong đó mỗi người có thể được nhìn nhận theo phẩm giá con cái Thiên Chúa." Ngài nói: "Tôi hiệp ý cầu nguyện với những người hành hương đến La Vang chạy đến cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria là mẹ Ðức Kitô và mẹ nhân loại, cho toàn thể dân tộc Việt Nam cũng như các cộng đồng tín hữu người Việt sống ở nước ngoài."

Ghi nhận người Công giáo hải ngoại thường được nhắc đến trong sứ điệp của Ðức Giáo Hoàng và các phát biểu của các vị lãnh đạo Giáo Hội trong ba ngày đại lễ, Ðức Tổng Giám mục Thể nói với UCA News ngày 18-08-99: "Chúng ta không thể quên rằng mọi người Việt Nam là đều đồng bào và gắn bó với cội rễ Việt Nam."

Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, giáo phận Thái Bình, chủ sự thánh lễ khai mạc nói: "Ðặc điểm của thế giới hôm nay không chỉ là toàn cầu hóa, mà còn vắng bóng một nền văn minh của tình thương và cảm thông. Chúng ta hãy cùng hợp lực biến đền thánh Ðức Mẹ thành một trường học của lòng thương xót."

Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, tổng giáo phận Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của hành hương trong thánh lễ bế mạc ngày 15-08-99: "Chúng ta có thể đi hành hương trong suốt cả cuộc đời mình ở bất cứ nơi nào chúng ta sinh sống." Ngài nói như thế để ám chỉ hàng triệu tín hữu khác không thể đến dự đại lễ này. Vị Hồng Y 80 tuổi nói với khoảng 200,000 người hành hương dự thánh lễ bế mạc: "Ðại lễ Ðức Mẹ La Vang bế mạc để mở lòng trí chúng ta hướng về Ðại Năm Thánh 2000."

Ðức cha Hòa cho biết con số tín hữu đi hành hương tại La Vang đã gấp đôi số người đi hành hương năm ngoái. Hàng trăm ngàn tín hữu đã đến viếng đền thánh trong suốt một năm qua.

Ðức Tổng Giám Mục Thể cho biết có khoảng 500 đến 2,000 tín hữu đã đến mỗi ngày trong ba tháng trước lễ Ðức Mẹ Lên Trời, cao điểm của tam nhật đại lễ bế mạc năm toàn xá Ðức Mẹ La Vang. Năm ngoái, khoảng 150,000 tín hữu đã tham dự lễ bế mạc của tam nhật, mở đầu năm toàn xá Ðức Mẹ La Vang.

Ðức Tổng Giám Mục Thể cho biết đại lễ bế mạc năm nay trùng với Ðại Hội hành hương lần thứ 25 thường được tổ chức ba năm một lần. Ngài nói với UCA News rằng tín hữu Công Giáo Việt Nam rất sùng kính Ðức Mẹ và ngài cũng xác nhận có những người bệnh nan y đã được chữa lành nhờ lời cầu nguyện với Ðức Mẹ La Vang.

Mặc dù đã được các giám mục Việt Nam mời đến chủ tọa đại lễ bế mạc năm toàn xá Ðức Mẹ La Vang, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không thể đến thăm La Vang. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh rằng phải thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam trước khi xem xét một chuyến thăm như thế.


Back to Radio Veritas Asia Home Page