ÐTC hài lòng về việc
ngài được mời viếng thăm Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC hài lòng về việc ngài được mời viếng thăm Việt Nam.

(EWTN 11/11/98) - Vatican - Thứ Ba 10/11/98, Ðức Cha Etiene Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo biết rằng ÐTC Gioan Phaolô II vui sướng được các Giám Mục Việt Nam mời viếng thăm Việt Nam để chủ tọa nghi lễ, bế mạc năm kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang.

Hãng thông tấn Công Giáo Hoa Kỳ đã trích thuật bản tin của Fides nói rằng, trong buổi tiếp kiến riêng với ÐTC vào hôm thứ Sáu tuần trước (6/11/98), đại diện cho các Giám Mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể đã chính thức mời ÐTC viếng thăm Việt Nam. ÐTC đáp lại là ngài muốn đến Việt Nam "nếu có thể được". Trở ngại lớn nhất cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại Việt Nam là ở chỗ giữa Tòa Thánh và Việt Nam không có quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, theo các nguồn tin tại Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thì có nhiều yếu tố để lạc quan và rất có thể chính phủ Việt Nam sẽ đón nhận chuyến viếng thăm này như là một bước dẫn tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Vị Tổng Giám Mục Huế cũng cho biết ý kiến riêng của ngài là chuyến viếng thăm của ÐTC có thể mang lại lợi ích cho Việt Nam bởi vì nếu ÐTC đến thăm Việt Nam thì thế giới sẽ nhìn vào Việt Nam với một nhãn quan thông cảm hơn…. và đó có thể là một dấu hiệu cởi mở đối với cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó từ Việt Nam, Ðức Cha Bartholomêo Nguyễn Sơn Lâm, Giám Mục Thanh Hóa, cho biết thứ Tư 11/11/98, là ngày Ðức Cha và Ðức Hồng Y Phaolo Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, chính thức gửi lên chính phủ Việt Nam thư yêu cầu chính quyền chấp thuận cho chuyến viếng thăm của ÐTC. Ðức Cha Nguyễn Sơn Lâm cũng cho biết thêm là chính phủ Việt Nam đang lưu ý tới việc các Giám Mục Việt Nam muốn mời ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Việt Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page