Việt Nam nói
các Giám Mục chưa thông báo cho chính phủ
về việc mời ÐTC

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Việt Nam nói các Giám Mục chưa thông báo cho chính phủ về việc mời ÐTC.

(AFP 4/11/98) - Việt Nam (Hà Nội) - Thứ Tư 4/11/98, bộ ngoại giao Việt Nam cho biết chính phủ Việt Nam chưa nhận được bất cứ lời yêu cầu nào từ các Giám Mục Công Giáo để được phép mời ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Việt Nam.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam nói như sau: "Cho tới giờ, chưa có cơ quan nào của chính phủ Việt Nam nhận được những lời yêu cầu như thế từ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam theo như lời tường thuật của hãng thông tấn Fides". Người phát ngôn này cũng cho biết thêm là trong cuộc gặp gỡ sau cùng giữa thủ tướng Phan Văn Khải và các Giám Mục Việt Nam, không có ai đã nêu lên vấn đề này. Những lời đồn đoán về chuyến viếng thăm Việt Nam của ÐTC đã có từ đầu năm nay, nhưng các nguồn tin nói rằng chuyến viếng thăm Việt Nam của ÐTC chưa nằm trong chương trình của Tòa Thánh. Cuối tháng 10/1998 vừa qua, hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo loan tin rằng kỳ đại hội thứ 7 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11-17/10/1998, các Giám Mục Việt Nam quyết định mời ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Việt Nam để chủ tọa lễ bế mạc năm kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page