Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản
mừng 25 năm phục vụ
trong ngành Truyền Thông

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản mừng 25 năm phục vụ trong ngành Truyền Thông.

Thành Phố Saigon, Việt Nam (UCAN 12/04/99) - Các Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản đang sử dụng sách vở tôn giáo như một phương tiện để rao truyền Tin Mừng và củng cố sự phát triển con người trong 25 năm qua tại Việt Nam. Nhân lễ mừng ngân khánh của dòng tại Thành phố Sàigòn, một số nữ tu trẻ nói với hãng tin Công Giáo Á Châu về đoàn sủng của dòng và cách thức họ cố gắng sống ơn gọi của mình trong hoàn cảnh hiện nay của đời sống Giáo Hội. Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp, 25 tuổi, bán sách tại nhà sách Công Giáo của Dòng, cạnh nhà thờ Ðức Bà, nói rằng ý định của đấng sáng lập dòng là cung cấp thức ăn cho tinh thần con người. Nữ Tu nói: "Công việc của tôi không phải là làm những việc lớn lao trong ngành truyền thông xã hội, nhưng là giúp khách hàng tìm được loại sách họ cần." Chị giải thích rằng việc cung cấp cho trẻ em những cuốn sách tốt để đọc là điều điều quan trọng, bởi vì chúng thường thích đọc các truyện tranh bạo lực. Chị nói: "Khách hàng của tôi tại tiệm sách là trẻ em, vì thế tôi hướng dẫn cho các em nên đọc loại sách nào." Nữ Tu Maria Trần Thị Thu Xoan, chịu trách nhiệm phòng đọc sách miễn phí, mở cửa mỗi Chủ Nhật tại giáo xứ Bình Thuận, thì cho biết như sau: "Nhìn trẻ em say mê đọc sách khiến cho tôi nghĩ rằng con người không chỉ có nhu cầu vật chất mà còn nhu cầu văn hóa nữa." Nữ Tu 24 tuổi nói thêm: "Ðể làm tốt công việc, tôi cần mở rộng kiến thức tổng quát của mình bằng cách đọc sách nhiều hơn nữa." Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Cúc, 24 tuổi, cho biết đôi chân của chị mỏi nhừ sau một ngày tìm sách cho chủng sinh ở thư viện, nhưng chị yêu thích và trân trọng giá trị của công việc vì người đọc tìm được những sách họ cần. Chị nói thêm: "Chính vì thích đời sống khiêm hạ mà tôi chọn Dòng Tu này. Chúng tôi ăn mặc giản dị, nhưng công việc thì đa dạng." Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Loan, 28 tuổi, cho biết mục đích của dòng là sử dụng sách vở và các phương tiện truyền thông khác để "quy tụ muôn loài dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô." (Ep 1:10). Tại lễ ngân khánh vào tháng Giêng 1999, Nữ Tu Hồ Thị Mai Hương là Nữ Tu đầu tiên khấn trọn đời từ năm 1990 khi nhà dòng tại Việt Nam chính thức mở chương trình huấn luyện. Cũng trong dịp này, sáu người đã khấn tạm. Khoảng 120 người, trong đó có Bề Trên Tổng Quyền và Tổng Quản Lý của Dòng tại Thụy Sĩ, người thân và bạn hữu của các Nữ Tu đã tham dự Thánh Lễ đồng tế do Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn chủ sự. Ngoài hai năm học thần học, sáu Nữ Tu mới khấn tạm sẽ được đào tạo về báo chí, quản lý thư viện, tâm lý học, thư ký và vi tính, ngoại ngữ và kỹ thuật in. Ðược thành lập năm 1873 tại Fribourg, Thụy Sĩ, Hội Dòng được biết đến với danh gọi bằng tiếng Việt Nam là "Nữ Tu thánh Phaolô Thiện Bản" (Soeurs de l'Oeuvre de Saint Paul) đã có Nữ Tu người Việt đầu tiên vào năm 1949 tại Thụy Sĩ. Năm 1967, đã có 11 Nữ Tu người Việt Nam được phái đi phục vụ tại nhiều nơi ở Châu Âu và Châu Phi. Ðầu năm 1974, Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám Mục Sài Gòn, đề nghị ba Nữ Tu trở về Việt Nam thành lập Hội Dòng trong nước. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, các Nữ Tu đã làm việc tại thư viện Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, văn phòng tuần báo "Công giáo và Dân Tộc", nhà sách Công Giáo cạnh Nhà Thờ Chính Tòa và các phòng đọc sách ở nhiều giáo xứ. Bề Trên của Dòng hiện nay là Nữ Tu Cararina Trần Thị Kim Bảo và Dòng có tất cả 18 thành viên, trong đó bảy chị đã khấn trọn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page