Người Công Giáo Việt Nam
chuẩn bị Lễ Bế Mạc
Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ Lavang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người Công Giáo Việt Nam chuẩn bị Lễ Bế Mạc Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ Lavang.

Tin Thành Phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 20-07-99) -- Một đại diện Giáo Hội cho biết lễ bế mạc mừng 200 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang sẽ gồm có "tuần tam nhật đại lễ" với những nghi lễ của Giáo Hội, các cuộc rước kiệu, các màn trình diễn của các đội chiêng, trống và một đại vũ hội. Các hoạt động sẽ bắt đầu từ chiều 13-08-99 với một Thánh Lễ sau cuộc rước kiệu với cờ mang biểu tượng của 25 giáo phận và cờ ngũ hành. Ngày 14-08-99 sẽ có buổi sám hối và phần canh thức bên Mẹ tại lễ đài Ðức Mẹ ở tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Huế, kinh đô cũ của Việt Nam, khoảng 60 km về phía bắc. Nguồn tin từ Tổng Giáo Phận Huế cho biết đội trống của giáo xứ Nam Ðịnh ở miền bắc và các đội cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên sẽ tham dự đêm canh thức. Nguồn tin cho UCA News biết Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục giáo phận Hà Nội, sẽ chủ sự Thánh Lễ bế mạc ngày 15-08-99, ngoài ra còn có cuộc rước kiệu tôn vinh Ðức Mẹ La Vang và "Ðại vũ đóa hồng" do 200 nữ tu Mến Thánh Giá Huế trình diễn.

Cũng theo nguồn tin trên, các nghi lễ bế mạc vào buổi tối sẽ gồm các phần cầu nguyện, lời tạm biệt và trao đổi vật lưu niệm. Chính quyền địa phương đã chấp thuận các sinh hoạt của tuần tam nhật. Nguồn tin cũng cho biết công việc chuẩn bị đến nay cơ bản đã hoàn thành, nhờ sự giúp đỡ của nhiều chuyên viên về dàn dựng, phối hợp. Nhiều ca đoàn nổi tiếng, nhất là của thành phố Sài Gòn, đang ráo riết tập dượt cho ngày lễ. Kể từ khi đại hội khai mạc Năm Thánh hồi năm ngoái, với tư cách cá nhân hay theo từng đoàn, nhiều tín hữu thuộc 25 giáo phận đã hành hương đến đền thờ Ðức Mẹ La Vang. Ðối với các tín hữu không thể đi La Vang, nhiều giáo hạt đã tổ chức việc tôn kính Ðức Mẹ tại địa phương. 25 tượng Ðức Mẹ La Vang đã được làm phép tại lễ khai mạc năm ngoái và rước về các giáo phận. Ở một số nơi như giáo hạt Phan Rang thuộc giáo phận Nha Trang, tín hữu được chính quyền cho phép tập họp một ngày, nhưng tín hữu đã đến quá đông, vượt ngoài mong đợi và chuẩn bị của ban tổ chức.

Cha Tôma Nguyễn Văn Thỉnh, giáo xứ Phan Rang, nói với UCA News: "Số người quá đông nên chỉ có một nửa số người dự lễ được rước lễ, vì chúng tôi hết bánh thánh. Chúng tôi đã phải xin lỗi những người không được rước lễ." Tương truyền rằng Ðức Mẹ đã hiện ra lần đầu tại La Vang vào năm 1798 để an ủi những tín hữu bị bắt đạo trong thời Văn Thân. Năm 1961, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tuyên bố La Vang là Ðền Thánh Ðức Mẹ toàn quốc. Năm ngoái (1998), khoảng 150,000 tín hữu đã tham dự ngày cuối của tuần tam nhật khai mạc lễ mừng 200 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra. Nguồn tin thông thạo của Giáo Hội cho biết chính phủ Việt Nam muốn Ðức Hồng Y Tụng được cử làm Ðặc Sứ của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại lễ bế mạc. Năm ngoái, Ðức Hồng Y đã chủ sự lễ khai mạc kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ La Vang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page