Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
mời ÐTC đến La Vang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam mời ÐTC đến La Vang.

(Fides, Reuters 26/10/98) - Vatican - Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã quyết định chính thức mời ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Việt Nam vào năm tới 1999.

Theo bản tin của hãng thông tấn Fides, nếu lời mời của các Giám Mục được chính phủ Việt Nam chấp thuận, ÐTC có thể sẽ viếng thăm Việt Nam vào tháng 8/1999 năm tới để chủ sự thánh lễ bế mạc đại lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang. Quyết định mời ÐTC viếng thăm Việt Nam được đạt tới trong Ðại Hội thứ bảy của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11-17/10/1998. Tưởng cũng nên nhắc lại là tháng 3/1998 năm nay, Ðức Hồng Y Phalô Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, ngỏ ý muốn xin chính phủ cho phép giáo hội Việt Nam mời Ðức Hồng Y Roger Etchegaray đến Việt Nam chủ sự thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang, được tổ chức nhân ngày Lễ Ðức Mẹ Lên Trời 15/8/1998. Tuy nhiên Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội đã không chính thức gửi lời yêu cầu lên chính phủ Việt Nam.

Theo bản tin của Fides, sau Ðại Hội thứ bảy vừa qua, các Giám Mục cũng xin phép chính phủ về vấn đề liệu Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam có thể tiếp tục làm thành viên của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu hay không? Bởi vì bất cứ quan hệ nào của Hội Ðồng Giám Mục với các tổ chức tôn giáo quốc tế cũng đều phải có sự chấp thuận của chính quyền Việt Nam. Trên thực tế thì tất cả mọi sinh hoạt của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đều tùy thuộc sự chấp thuận và kiểm soát của chính phủ, ngay cả từng chi tiết như: ngày giờ, địa điểm và thứ tự diễn tiến trong các ngày họp của các Giám Mục. Thứ Hai 26/10/98, các hãng thông tấn quốc tế cũng loan tin về việc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam mời ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Việt Nam. Ngoài các chi tiết, hãng thông tấn Reuters còn ghi nhận thêm rằng, đại lễ kỷ niệm 200 Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang đang là vấn đề gây khó chịu trong quan hệ vốn đã có nhiều căng thẳng từ trước nay giữa Vatican và chính quyền Việt Nam. Theo Reuters, tuần trước Tòa Thánh đã yêu cầu ông Abdelfattah Amor, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về tình hình khoan nhượng tôn giáo, đến viếng thăm 4 vị Linh Mục Công Giáo đang bị giam giữ kể từ năm 1987. 4 vị linh mục này bị kết án từ 16 đến 20 năm tù về tội tuyên truyền chống chính phủ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page